Nga đang thử nghiệm vũ khí xuyên thủng mọi lá chắn tên lửa Mỹ

Mỹ kích hoạt hệ thống phòng thủ tên lửa ở châu Âu, nhưng ông Putin đã đi trước một bước chiến lược so với người đồng cấp Obama bằng siêu vũ khí U-71.

Ảnh minh họa: nationalinterest.org

Theo chuyên gia quân sự Mike Billington đến từ tạp chí “Executive Intelligence Review”, việc Mỹ triển khai lá chắn tên lửa ở châu Âu là hành động không khôn ngoan vì nó đẩy thế giới tới một cuộc chiến tranh hạt nhân. Nhưng điều đó không khiến Tổng thống Nga Vladimir Putin phải run sợ.


Trả lời trên kênh truyền hình Press TV, chuyên gia Billington cho rằng “không nghi ngờ, ông Putin là nhà chiến lược xuất sắc nhất của thời hiện đại, luôn đi trước một bước so với người đồng cấp phía Mỹ Barack Obama”.


Nguyên do là Nga chuẩn bị sở hữu loại vũ khí siêu thanh có thể khắc chế mọi hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ. Đó chính là phương tiện bay siêu thanh U-71 mà Nga đang thử nghiệm.


Tờ “Washington Times” cho hay lợi thế của U-71 là tốc độ và khả năng di chuyển. Có thông tin nói rằng U-71 có tốc độ gấp 10 lần vận tốc âm thanh (trên 12.000 km/giờ).


Đặc biệt, U-71 có thể mang theo nhiều đầu đạn hạt nhân và được thiết kế để vượt qua hệ thống phòng thủ của Mỹ.


Các chuyên gia thuộc hãng thông tin tình báo Jane's dự đoán trong khoảng từ năm 2020-2025, Nga sẽ sở hữu loại tên lửa đạn đạo xuyên lục địa mới có khả năng mang theo U-71.


Khi đó, nhờ vào loại vũ khí mới, Nga sẽ nâng cao được vị thế của mình trong các cuộc đàm phán về vấn đề kiểm soát vũ khí.


Hoàng Hà
Mỹ "kích hoạt" lá chắn tên lửa ở châu Âu
Mỹ "kích hoạt" lá chắn tên lửa ở châu Âu

Hệ thống phòng thủ tên lửa hay còn gọi là "lá chắn tên lửa" của Mỹ tại châu Âu sẽ chính thức được "kích hoạt" vào ngày 12/5 tới bất chấp những cảnh báo từ Nga cho rằng động thái này đe dọa nền hòa bình ở khu vực Trung Âu.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN