Mỹ và Nga vẫn dẫn đầu thế giới về xuất khẩu vũ khí

Các công ty Mỹ tiếp tục giữ vị trí dẫn đầu về kim ngạch bán vũ khí, chiếm 54,4% thị phần.

Sản phẩm của công ty chế tạo vũ khí Lockheed Martin.

Viện nghiên cứu hòa bình Stokholm (SIPRI) ngày 14/12 công bố báo cáo về tình hình sản xuất và buôn bán vũ khí trên thế giới năm 2014, theo đó 4 năm liên tiếp, tổng doanh số bán vũ khí của 100 công ty chế tạo vũ khí hàng đầu thế giới giảm. Năm 2014, con số này đạt 401 tỉ USD, giảm 1,5% so với năm 2013. Mức giảm này là của các công ty Mỹ và Tây Âu, trong khi doanh số của những khu vực khác lại gia tăng.

Các công ty Mỹ tiếp tục giữ vị trí dẫn đầu về kim ngạch bán vũ khí, chiếm 54,4% thị phần. Tuy nhiên, trong 2 năm 2013-2014 kim ngạch bán vũ khí của các công ty Mỹ giảm 4,1%, tương tự các năm 2012-2013.

Trong số các công ty chế tạo vũ khí thoát ra khỏi xu hướng này có Lockheed Martin, tăng doanh số lên 37,5 tỉ USD. Tính đến hết năm 2014, công ty này giữ vị trí số 1 trong danh sách, vượt công ty Boeing có doanh số 28,3 tỉ USD, tăng 4,4 tỉ USD so với năm 2013.

Doanh số bán vũ khí của các công ty Tây Âu trong năm 2014 giảm 7,4%. Chỉ có Đức tăng 9,4%, Thụy Sĩ tăng 11,2%. Các công ty đóng tàu của tập đoàn ThyssenKrupp có doanh số bán ra tăng 29,5%.

Các công ty chế tạo vũ khí của Nga có bước tăng trưởng đáng chú ý. Mặc dù tình hình kinh tế khó khăn, năm ngoái, số các công ty Nga xếp trong danh sách 100 công ty vũ khí hàng đầu thế giới tăng từ 9 lên 11, với kim ngạch đạt 10,2% tổng kim ngạch vũ khí bán ra trên thế giới. Doanh số bán vũ khí của các công ty Nga cũng tăng trưởng đáng kể. 11 công ty Nga trong top 100 thế giới có tăng trưởng các năm 2013-2014 đạt 48,8%, trong đó tập đoàn phòng không vũ trụ Almaz-Antei đứng thứ 11 trong top 100 thế giới, tăng kim ngạch bán vũ khí 23%, công ty Uralvagonzavod có tốc độ tăng trưởng lớn nhất với 72,5%.

Doanh số bán vũ khí của Ukraine giảm mạnh. Tập đoàn chế tạo vũ khí hàng đầu của Ukraine, Ukroboronprom, tụt xuống thứ 90 so với vị trí 58 trong năm 2013 với doanh số giảm 50,2%. Nhà chế tạo vũ khí lớn thứ 2 của Ukraine, công ty Motor Sich năm này bị loại khỏi top 100. Tình hình chủ yếu do cuộc xung đột ở miền Đông, mất thị trường Nga và đồng nội tệ mất giá.

Năm 2013 các chuyên gia SIPRI đưa ra phân loại "các nước hướng nền kinh tế vào chế tạo vũ khí". Trong báo cáo năm 2014, các nước Brazil, Ấn Độ, Hàn Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ nằm trong phân loại này với 3,7% doanh số thế giới.

TTXVN/Tin Tức
Thị phần vũ khí của Phương Tây giảm, Nga và châu Á tăng
Thị phần vũ khí của Phương Tây giảm, Nga và châu Á tăng

Các nhà sản xuất vũ khí Mỹ và Tây Âu chiếm đa số các thương vụ quốc tế trong năm 2014 song thị phần của họ đã giảm đi trong khi các công ty Nga và châu Á thì ngược lại.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN