Máy bay vận tải khổng lồ AN-124 Ruslan bất ngờ xuất hiện trên bầu trời Kiev

Công ty Antonov vừa công bố thông tin chi tiết mới về chiếc máy bay vận tải khổng lồ AN-124-100 Ruslan (NATO gọi là Condor), sau khi nó bất ngờ xuất hiện trên bầu trời Kiev hồi tuần trước.
Chú thích ảnh
Hình ảnh chiếc AN-124 của hãng Antonov trên bầu trời Kiev. Ảnh: The war zone

Theo trang tin The War Zone, sự kiện này đã gây xôn xao dư luận, bởi kể từ khi xung đột nổ ra tại Ukraine vào năm 2022, chỉ có máy bay quân sự, trực thăng cứu hộ và một số chuyến bay chính phủ mới được phép bay qua không phận thủ đô. Các đường băng tại Kiev cũng đã bị phong tỏa nhằm ngăn chặn các nỗ lực hạ cánh từ phía Nga. Từ đó đến nay, việc di chuyển quốc tế đến và đi khỏi Kiev chủ yếu được thực hiện bằng tàu hỏa.

Condor là một trong những máy bay vận tải lớn nhất thế giới, thường được Mỹ và nhiều quốc gia khác sử dụng để chở hàng tiếp tế quân sự, bao gồm cả vũ khí hỗ trợ Ukraine và các loại hàng hóa siêu trọng, cồng kềnh. Đây cũng là niềm tự hào của ngành hàng không Ukraine khi có khả năng sản xuất được dòng máy bay này.

Theo Antonov, chiếc Condor mang số hiệu đuôi UR-82073 đã cất cánh từ cơ sở sửa chữa tại Kiev đến trụ sở mới của công ty ở Leipzig (Đức) vào ngày 11/7. Đây là chuyến bay đầu tiên sau khi chiếc máy bay hoàn tất quá trình hiện đại hóa kéo dài bốn năm, bắt đầu trước thời điểm Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine.

Được chế tạo năm 1994, chiếc UR-82073 đã tích lũy hơn 21.000 giờ bay qua hơn 5.500 chuyến cho đến khi xung đột nổ ra. Mục tiêu của chương trình hiện đại hóa là thay thế các bộ phận chủ chốt do Nga sản xuất bằng linh kiện hiện đại hơn từ Ukraine và phương Tây. Antonov cho biết, vào thời điểm Nga tấn công, chiếc Condor này đang trong tình trạng tháo rời tại xưởng sửa chữa, nên đã may mắn thoát khỏi các cuộc không kích.

Trong cuộc tấn công vào sân bay Hostomel hồi tháng 2/2022, trụ sở của Antonov và chiếc máy bay vận tải lớn nhất thế giới AN-225 Mriya đã bị phá hủy. Tuy nhiên, UR-82073 được bảo quản tại cơ sở khác ở Kiev và không bị hư hại.

Xung đột đã khiến quá trình hiện đại hóa bị gián đoạn một thời gian, song cuối cùng công việc cũng đã được hoàn tất.

Chiếc AN-124-100 có khả năng chở tới 120.000 kg hàng hóa. Trong số bảy chiếc AN-124-100 của Antonov Airlines, hai chiếc đã được cải tiến để nâng công suất lên 150.000 kg. Các phiên bản nâng cấp này, được định danh là AN-124-100M, được trang bị hệ thống dẫn đường P-RNAV tiên tiến và tuân thủ đầy đủ các quy định quốc tế mới nhất về tiếng ồn cũng như điện tử hàng không do Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế (ICAO) ban hành. Điều này cho phép các máy bay hoạt động trên toàn cầu mà không gặp phải bất kỳ hạn chế nào.

Ngày 16/7, lãnh đạo công ty Antonov đã bày tỏ niềm tự hào với thành quả của mình.

“Việc đưa chiếc Condor trở lại bầu trời không chỉ là một thành tựu kỹ thuật, mà còn là biểu tượng của sự ổn định, tính chuyên nghiệp và tinh thần đoàn kết của ngành chế tạo máy bay Ukraine. Chiếc máy bay vận tải cải tiến này sẽ tiếp tục phục vụ đất nước trên các tuyến bay quốc tế,” Antonov tuyên bố.

Việc hoàn tất chương trình hiện đại hóa AN-124 được xem là một tia hy vọng sáng giữa thời điểm khó khăn của người dân Ukraine. Tuy nhiên, với tình hình chiến sự hiện nay, có lẽ phải mất một thời gian nữa người ta mới lại thấy bóng dáng một chiếc Condor bay trên bầu trời Kiev.

Bảo Hà/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Tàu Hải quân Mỹ tuần tra tại khu vực Hạm đội 5 đóng quân tại thủ đô Manama, Bahrain. Ảnh: turkiyetoday.com/TTXVN

Mỹ thu hẹp hiện diện quân sự và ngoại giao tại Tây Á

Truyền thông Iran đưa tin, Mỹ đang thu hẹp sự hiện diện quân sự tại các căn cứ trên khắp Tây Á, đồng thời cắt giảm nhân sự tại một số cơ quan đại diện ngoại giao trong khu vực, trong bối cảnh Iran đe dọa đáp trả nếu Mỹ và Israel tiến hành các cuộc tấn công mới.

Hàn Quốc và Mỹ kết thúc tập trận rà phá thủy lôi đa quốc gia

Hàn Quốc và Mỹ kết thúc tập trận rà phá thủy lôi đa quốc gia

Hàn Quốc và Mỹ vừa kết thúc cuộc tập trận rà phá thủy lôi đa quốc gia lần thứ 9 năm 2026 ngoài khơi thành phố cảng Busan, với sự tham gia của lực lượng hải quân đến từ 15 quốc gia đối tác, nhằm nâng cao năng lực tác chiến và khả năng phối hợp trong các hoạt động rà phá thủy lôi trên biển.

Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine, Yevhen Khmara và Tổng tư lệnh Mykhailo Drapatyi chụp ảnh cùng ông Orlando Sanchez Jr., Chủ tịch bộ phận Hàng không của Lockheed Martin, tại Kiev. Ảnh: Bộ Quốc phòng Ukraine

Phái đoàn Lockheed Martin tới Ukraine giữa 'cơn khát' Patriot

Trong lúc Ukraine chật vật bổ sung cho kho tên lửa Patriot đã cạn kiệt, phái đoàn nhà sản xuất Mỹ Lockheed Martin đã tới Kiev bàn về khả năng tăng nguồn cung. Nhưng con đường củng cố lá chắn phòng không của Ukraine vẫn còn nhiều trở ngại.