Iran trang bị công nghệ tàng hình cho tàu chiến

Theo hãng thông tấn bán chính thức Fars, ngày 25/7, một chỉ huy quân sự của Iran cho biết Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã trang bị công nghệ tành hình cho phần thân của các tàu chiến cao tốc của lực lượng này.

Chú thích ảnh
Tàu khu trục đầu tiên do Iran tự chế tạo Jamaran phóng thử tên lửa Nour ở ngoài khơi vùng Vịnh. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Chỉ huy Hải quân IRGC Alireza Tangsiri đưa ra thông báo trên bên lề một buổi lễ tại thành phố miền Nam Bandar Abbas. Ông Tangsiri cho biết bước tiếp theo, IRGC sẽ hướng tới sử dụng thân tàu được chế tạo trong nước. Theo ông Tangsiri, Hải quân IRGC tự hào về nhiều thành tựu đã đạt được, trong đó có việc sử dụng các công nghệ, sản phẩm nội địa cũng như các chuyên gia Iran.  

Ông Tangsiri đánh giá Hải quân IRGC là một lực lượng hải quân chiến lược toàn diện, sở hữu tất cả các thiết bị mà các lực lượng vũ trang khác được tiếp cận, từ xe tăng đến máy bay cánh cố định và máy bay không người lái. Ngoài ra, ông Tangsiri cáo buộc các tàu của Mỹ không tuân thủ các nguyên tắc và quy định hàng hải, cho rằng sự hiện diện của những tàu này trong khu vực thường dẫn tới tình trạng mất an ninh.

Nguyễn Hằng (TTXVN)
Iran lập kế hoạch sản xuất đội tàu chiến-tuần dương hạng nặng riêng
Iran lập kế hoạch sản xuất đội tàu chiến-tuần dương hạng nặng riêng

Năm 2021, Iran đã giới thiệu một số tàu chiến sản xuất trong nước, bao gồm tàu khu trục Alvand, 4 tàu ngầm Martoob al-Sabehat 15 Type và 110 xuồng cao tốc chiến đấu.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN