Hệ thống Perimeter ‘Bàn tay chết chóc’ – quân bài chủ lực trong lá chắn hạt nhân của Nga

Nga sở hữu trong tay một hệ thống trở thành nỗi khiếp sợ của Mỹ có thể phát động một cuộc tấn công trả đũa hạt nhân ngay cả khi ban lãnh đạo nước Nga thiệt mạng toàn bộ. Hệ thống này được gọi là Perimeter và Mỹ đặt biệt danh là “Bàn tay chết chóc”.

Một quả tên lửa được chuyển vào hầm phóng tại khu vực Saratov (Nga).

Theo bình luận viên Alexander Khrolenko của Đài RIA Novosti, cách đây 60 năm, tên lửa đạn đạo liên lục địa đầu tiên trên thế giới chính thức rời khỏi bệ phóng lên bầu trời. Tên lửa xuất phát từ sân bay vũ trụ Baikonur của Liên bang Xô viết lúc bấy giờ. Đó đánh dấu mốc đầu tiên trong việc hình thành lá chắn hạt nhân của Nga.

Đội ngũ thiết kế R-7 đã thành công phóng tên lửa trong lần thử thứ 3 vào ngày 21/8/1957, tên lửa đã bay được một khoảng cách dài 5.600 km và đưa được đầu đạn tới vùng Kura.

6 ngày sau, Liên bang Xô viết chính thức tuyên bố sở hữu ICBM hoạt động, đi trước Mỹ một năm. Kể từ đó, Liên bang Xô viết dần dần mở rộng hệ thống phòng thủ hạt nhân.

Trong số các lực lượng tạo thành lá chắn hạt nhân bảo vệ nước Nga trước một cuộc tấn công hạt nhân, nổi bật lên là Hệ thống Perimeter, hay còn được biết đến với tên gọi “Bàn tay chết chóc” phát triển từ đầu những năm 1970.

Theo Khrolenko, Nga có khả năng tiến hành một cuộc tấn công trả đũa tự động ngay cả khi giới lãnh đạo cấp cao quốc gia thiệt mạng toàn bộ.

Khái niệm này được hình thành ngay sau khi Mỹ công bố học thuyết chiến lược “tấn công đầu não” nhằm mục đích tiêu diệt ban lãnh đạo quốc gia đối địch nhằm làm giảm khả năng tiến hành một cuộc trả đũa hạt nhân.

Hệ thống Perimeter chính thức nhận nhiệm vụ tác chiến từ tháng 1/2985, và trong suốt nhiều năm sau đó, hệ thống phòng thủ này đóng vai trò đảm bảo an ninh quốc gia, giám sát tình hình và duy trì kiểm soát hàng ngàn đầu đạn hạt nhân.

Vậy cỗ máy này thực sự vận hành như thế nào?

Chuyên gia Khrolenko mô tả: “Khi làm nhiệm vụ, trung tâm kiểm soát tự động và cố định của hệ thống sẽ đánh giá các hoạt động địa chấn, mức độ phóng xạ, áp suất không khí và nhiệt độ, theo dõi tần số radio quân sự, kiểm tra chặt chẽ dữ liệu gửi về tự hệ thống cảnh báo tên lửa sớm”.

Sau khi phân tích các dữ liệu trên, hệ thống có thể tự động ra quyết định xem có tấn công trả đũa hay không, trong trường hợp người lãnh đạo đất nước không thể kích hoạt chế độ tấn công.

Sau khi phát hiện ra dấu hiệu của một tấn công hạt nhân, hệ thống Perimeter gửi yêu cầu tới cho Bộ Tham mưu. Khi nhận được phản ứng “yên lặng”, hệ thống sẽ tự động quay trở lại chế độ phân tích tình hình.


Tuy nhiên, nếu đội ngũ chỉ huy của Bộ Tham mưu thiệt mạng toàn bộ, thì Perimeter sẽ ngay lập tức gửi lệnh tới hệ thống kiểm soát tên lửa chiến lược Kazbek. Nếu hệ thống Kazbek cũng không có bất kỳ phản ứng gì, hệ thống chỉ huy và kiểm soát tự động của Perimeter – dựa trên các phần mềm tình báo nhân tạo – sẽ ra quyết định trả đũa.

“Nó có thể hiểu chính xác thời điểm đó đã tới”, chuyên gia Khrolenko nhấn mạnh, khẳng định không có cách nào tắt hay phá hủy hệ thống Perimeter một khi được kích hoạt.

Sau khi Chiến tranh Lạnh kết thúc, “cỗ máy ngày tận thế” của Nga đã được đưa khỏi vị trí chiến đấu trong năm 1995.

Tuy nhiên, Mỹ và đồng minh dường như không trân trọng động thái bày tỏ thiện chí này của lãnh đạo nước Nga và lại tiếp tục các hoạt động khiêu khích, với việc NATO triển khai quân và các thiết bị tới sát biên giới nước Nga.

Chính vì vậy, vào tháng 12/2011, Tư lệnh Lực lượng tên lửa chiến lược Nga Sergei Karakaev thông báo trong một bài phỏng vấn với Komsomolskaya Pravda cho biết hệ thống Perimeter sẽ được khởi động lại.

Hồng Hạnh/Báo Tin Tức
Mỹ đã xác định vị trí thi thể các thủy thủ mất tích sau vụ va chạm tàu khu trục
Mỹ đã xác định vị trí thi thể các thủy thủ mất tích sau vụ va chạm tàu khu trục

Ngày 22/8, Tư lệnh Hạm đội Thái Bình Dương của Mỹ, Đô đốc Scott Swift thông báo các thợ lặn đã tìm thấy thi thể của một số thủy thủ mất tích của tàu khu trục USS John McCain trong vụ va chạm với tàu chở dầu Alnic MC ngoài khơi Singapore.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN