Các nước châu Á và Mỹ Latinh quan tâm vũ khí khí tài Nga trang bị cho Hải quân

Tập đoàn xuất khẩu quốc phòng Nga Rosoboronexport ngày 28/6 ghi nhận sự quan tâm của các quốc gia Đông Nam Á và khu vực Mỹ Latinh đối với vũ khí khí tài do Nga chế tạo trang bị cho các đơn vị hải quân.

Tuần dương hạm Varyag của Hải quân Nga. Ảnh: TASS

Rosoboronexport đang tham gia sự kiện "IMDS-2017" trưng bày và giới thiệu vũ khí hải quân, diễn ra tại St Petersburg (Nga) từ ngày 28/6 - 2/7. Tại phòng trưng bày, Rosoboronexport ghi nhận sự quan tâm của các nước Đông Nam Á cũng như các đối tác truyền thống của Nga là Ấn Độ và Trung Quốc đối với vũ khí do Nga chế tạo. Bên cạnh đó, Rosoboronexport đặc biệt tích cực tư vấn các vấn đề liên quan lực lượng Hải quân với các nước Mỹ Latinh gồm Uruguay, Peru và Brazil.

Phó Tổng Giám đốc Rosoboronexport Igor Sevastyanov cho biết doanh số bán vũ khí và trang thiết bị Hải quân của tập đoàn chiếm tới 12% tổng doanh số. Tập đoàn này cũng chủ trương tích cực tăng doanh số và mở rộng phạm vi xuất khẩu vũ khí khí tài.

Được biết, đây là lần thứ 8 Rosoboronexport tham gia sự kiện IMDS-2017. Tại hoạt động trưng bày và giới thiệu vũ khí lần này, tập đoàn xuất khẩu vũ khí Nga đã giới thiệu khoảng 200 mô hình vũ khí và thiết bị quân sự hải quân.

TTXVN/Tin Tức
Xuất hiện hệ thống vũ khí Nga khiến tên lửa Patriot của Mỹ phải 'ngả mũ'
Xuất hiện hệ thống vũ khí Nga khiến tên lửa Patriot của Mỹ phải 'ngả mũ'

Tên lửa Patriot PAC-3 của Mỹ không phải là đối thủ của hệ thống vũ khí này vì nó chỉ có tầm bắn 40 km, tầm cao 20 km, trong khi tầm bắn của hệ thống vũ khí mới của Nga là 600 km và tầm cao lên tới 100 km.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN