Bộ Quốc phòng Nga đặt hàng máy bay không người lái hạng nặng

Ngày 26/12, một nguồn tin thuộc ngành công nghiệp quốc phòng Nga cho biết Công ty thiết kế thử nghiệm Simonov của Nga đã nhận đơn đặt hàng từ Bộ Quốc phòng nước này để chế tạo một thiết bị bay không người lái (UAV) hạng nặng, có tốc độ bay lên tới khoảng 950km/giờ.

Bộ Quốc phòng Nga đặt hàng UAV hạng nặng, trọng lượng khoảng 4-5 tấn, và có tốc độ bay 750-950 km/h. Nguồn: sputnik

Hãng tin Sputnik của Nga dẫn nguồn tin trên xác nhận trong khuôn khổ dự án này, Simonov có kế hoạch chế tạo một loại UAV hạng nặng, trọng lượng khoảng 4-5 tấn, và có tốc độ bay 750-950 km/h. Máy bay này được trang bị động cơ phản lực tăng áp, cho phép đạt tốc độ lớn hơn ít nhất 2 lần so với tốc độ của các máy bay không người lái cùng loại sử dụng động cơ cánh quạt.
 
Công ty Simonov giành được hợp đồng hàng sản xuất UAV trên trong phiên đấu thầu có sự tham gia của các hãng chế tạo máy bay hàng đầu của Nga, như Yakovlev, Tupolev và Kronstadt Group.

Công ty này hiện đang phát triển loại máy bay không người lái hạng nặng Altair, có khả năng thực hiện những chuyến bay dài lên tới 48 giờ.

TTXVN/Báo Tin tức
 UAV lai tên lửa chống hạm mới của Trung Quốc có khả năng 'tàng hình'
UAV lai tên lửa chống hạm mới của Trung Quốc có khả năng 'tàng hình'

Theo tiết lộ từ Cơ quan chuyên nghiên cứu về quân sự IHS Janes, thiết bị không người lái (UAV) lai tên lửa chống hạm mới của Trung Quốc có tên gọi CH-TI (GEUAV) có thể qua mặt được hệ thống radar.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN