Hệ thống pháo Bogdana 155mm do Ukraine sản xuất hiện chiếm khoảng 40% tổng hỏa lực pháo binh được Lực lượng vũ trang Ukraine sử dụng ở tiền tuyến.
Các nhà khoa học Ba Lan phát triển hệ thống điện từ có khả năng vô hiệu hóa ngay lập tức các thiết bị bay không người lái (UAV) thù địch.
Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, các doanh nghiệp quốc phòng Đức, gồm TDW và Stark Defence, vừa thử nghiệm thành công đầu đạn dành cho thiết bị bay không người lái (UAV) cảm tử Virtus tại bang Bayern, mở đường cho việc sớm trang bị loại vũ khí này cho Quân đội Liên bang.
Hai cơ quan tình báo của các quốc gia thành viên NATO nghi ngờ Nga đang phát triển một loại vũ khí chống vệ tinh mới, nhằm vào hệ thống vệ tinh Starlink bằng cách tạo ra các đám mây mảnh vụn hủy diệt trên quỹ đạo.
Thiết bị bay không người lái (UAV) hiện nay giữ vai trò quyết định dọc theo toàn bộ chiến tuyến, tác động trực tiếp đến thành bại của các đơn vị tấn công trong nhiều tình huống tác chiến khác nhau.
Bộ trưởng Hải quân Mỹ John Phelan ngày 19/12 đã thông báo về kế hoạch đóng lớp khinh hạm mới như một phần trong tầm nhìn của Tổng thống Donald Trump về “Hạm đội Vàng” (Golden Fleet).
Ngày 19/12, Chính quyền Tổng thống Donald Trump đã thông qua thương vụ bán vũ khí cho Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), trị giá ước tính 136,1 triệu USD, để kéo dài tuổi thọ của tên lửa Stinger.
Ngày 17/12, Chính phủ Anh đã công bố gói viện trợ phòng không trị giá 600 triệu bảng Anh (hơn 800 triệu USD) dành cho Ukraine, bao gồm các tháp pháo tự động công nghệ cao và tên lửa phòng không, nhằm tăng cường khả năng đánh chặn thiết bị bay không người lái và tên lửa.
Chiến dịch Midnight Hammer cho thấy sức mạnh của máy bay chiến đấu F-35. Công nghệ tàng hình và tác chiến điện tử giúp Mỹ vô hiệu hóa mọi nỗ lực đánh chặn của Iran.
Theo thông báo của Lầu Năm Góc, Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 5/12 đã phê duyệt một loạt thương vụ bán vũ khí cho các đồng minh tại châu Âu và châu Á, với tổng giá trị lên tới hàng tỷ USD.
Mỹ thành lập phi đội UAV cảm tử đầu tiên tại Trung Đông, sử dụng hệ thống LUCAS phát triển từ UAV Shahed của Iran nhằm đối phó các cuộc tấn công ngày càng tăng.
Tuần trước, công ty hàng không vũ trụ Trung Quốc Lingkong Tianxing đã ra mắt mẫu tên lửa lướt siêu vượt âm có tầm bắn lên tới 1.300 km và tốc độ tối đa Mach 7.
Hệ thống phòng thủ laser Or Eitan (Iron Beam) đã hoàn tất quá trình phát triển và thử nghiệm, và sẽ được bàn giao cho Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) vào ngày 30/12 tới.
Theo báo cáo mới công bố, các công ty sản xuất vũ khí lớn nhất thế giới ghi nhận doanh thu bán vũ khí và dịch vụ quân sự tăng 5,9% trong năm 2024. Mức tăng này dựa trên nhu cầu tăng từ các cuộc xung đột ở Ukraine và Gaza cùng xu hướng các nước tăng chi tiêu quân sự.
Trong số các giải pháp đối phó với UAV, có hệ thống vi sóng công suất cao (HPM), sử dụng các xung năng lượng điện từ để làm tê liệt hoặc phá hủy UAV bằng cách gây nhiễu các linh kiện điện tử bên trong.
Ngày 25/11, Hải quân Mỹ tuyên bố hủy bỏ một trong những chương trình khinh hạm chiến lược, giáng một đòn mạnh vào nỗ lực theo kịp hạm đội Trung Quốc.
Bộ Quốc phòng Anh vừa thông báo hệ thống laser công suất cao DragonFire đã bắn hạ thành công một thiết bị bay không người lái (UAV) đang bay với tốc độ lên tới 650 km/h trong các cuộc thử nghiệm gần đây tại thao trường Hebrides ở Scotland.
Bộ Quốc phòng Israel đã triển khai một loạt cải cách sâu rộng nhằm mở rộng và đơn giản hóa quy trình xuất khẩu quốc phòng.
Những máy bay chiến đấu F-35 mà Mỹ bán cho Saudi Arabia sẽ bị giới hạn về tính năng tân tiến.
Hải quân Hàn Quốc ngày 19/11 thông báo tàu ngầm ROKS Jang Bogo, chiếc tàu ngầm đầu tiên của lực lượng này, sẽ chính thức nghỉ hưu vào cuối năm nay, sau 34 năm hoạt động.