Trung Quốc: Mưa đá tấn công, ít nhất 51 người thiệt mạng

Giới chức Trung Quốc xác nhận 51 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương trong một cơn bão kèm mưa đá khủng khiếp ở tỉnh Giang Tô, miền Đông nước này.



Theo chính quyền địa phương, bão kèm theo mưa đá và lốc xoáy đã tàn phá nhiều khu vực của thành phố Diêm Thành vào chiều 23/6. Hiện tượng thời tiết cực đoan cũng xảy ra ở nhiều thị trấn cảng ngoại ô Diêm Thành, như ở Funing vận tốc gió lốc lên đến 125 km/h, ở Sheyang gió mạnh tới 100 km/h, khiến nhiều ngôi nhà bị đổ. Tính đến 20h30 (theo giờ địa phương), số người thiệt mạng đã lên đến 51 người. Giới chức địa phương hiện đang chỉ đạo các nỗ lực cứu hộ và giảm nhẹ thiên tai tại các khu vực bị ảnh hưởng.

Trong tuần qua, hiện tượng thời tiết cực đoan bất thường đã diễn ra tại nhiều nơi, gây thiệt hại trên khắp Trung Quốc. Miền Trung nước này vừa hứng chịu một đợt lũ nặng cướp đi sinh mạng 22 người, khiến 197.000 phải di tản, gây thiệt hại kinh tế đến 410 triệu USD. Các hiện tượng bất thường này được cho là do ảnh hưởng của hiện tượng khí hậu El Nino.

TTXVN/Tin Tức
Dân Pháp, Đức khốn đốn vì sấm sét, lũ lụt
Dân Pháp, Đức khốn đốn vì sấm sét, lũ lụt

Ngày 4/6, ít nhất 51 người phải nhập viện, trong đó 8 người bị thương nặng sau khi bị sét đánh tại Mendig, một thị trấn nằm cách thành phố Frankrurt (Đức) 150 km.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN