Thông điệp trên khẩu trang mà Ngoại trưởng Nga đeo khi đến Trung Quốc

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã đeo chiếc khẩu trang có dòng chữ phản đối phong tỏa trong chuyển thăm Trung Quốc ngày 22/3.

Chú thích ảnh
Ngoại trưởng Lavrov với chiếc khẩu trang do các nhà báo tặng. Ảnh: RT

Hãng thông tấn Reuters (Anh) đưa tin Ngoại trưởng Lavrov đeo chiếc khẩu trang màu đen với dòng chữ “FCKNG QRNTN” hàm ý phản đối phong tỏa do dịch COVID-19.

Bộ Ngoại giao Nga cho biết các nhà báo đã tặng ông Lavrov chiếc khẩu trang này vào ngày 21/3 nhân dịp sinh nhật 71 tuổi của nhà ngoại giao này.

Dưới đây là video do Bộ Ngoại giao Nga đăng trên mạng xã hội TikTok về Ngoại trưởng Lavrov đeo chiếc khẩu trang đặc biệt tại Trung Quốc (nguồn: RT):

Bộ Ngoại giao Nga đánh giá: “Cả chiếc khẩu trang và thông điệp trên đó đều phù hợp với ngài Bộ trưởng”.

Tuy nhiên, khi gặp người đồng cấp Trung Quốc Vương Nghị cùng ngày 22/3, Ngoại trưởng Lavrov đã đeo chiếc khẩu trang khác.

Hà Linh/Báo Tin tức
Vaccine COVID-19 qua đường uống sớm bắt đầu được thử nghiệm trên người
Vaccine COVID-19 qua đường uống sớm bắt đầu được thử nghiệm trên người

Loại vaccine ngừa COVID-19 bào chế dưới dạng viên thuốc uống và sử dụng tại nhà có thể sẽ bắt đầu được thử nghiệm lâm sàng trong tương lai gần.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN