Thái Nguyên cần sớm di dời 4 hộ dân bên mỏ đá

Nhiều năm qua, 4 hộ dân bên mỏ đá Lân Đăm 3, xã Quang Sơn, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên, vẫn đang phải sống trong cảnh bất an, lo lắng vì nguy cơ sạt, xảy ra trong quá trình khai thác. Dù rất nguy hiểm, nhưng đây là nhà cửa, đất đai, ruộng vườn của họ và các hộ dân cũng không còn chỗ nào khác để đi.

 

TTXVN/ Báo Tin tức
Người dân Kim Bôi khốn khổ vì ô nhiễm từ các mỏ khai thác đá
Người dân Kim Bôi khốn khổ vì ô nhiễm từ các mỏ khai thác đá

Hoạt động khai thác đá của các công ty tại huyện Kim Bôi (Hòa Bình) đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đời sống, sức khỏe nhân dân, môi trường cảnh quan thiên nhiên và cơ sở hạ tầng giao thông trong thời gian dài. Các mỏ khai thác lại ở gần khu dân cư nên tình trạng nổ mìn, xay nghiền đá, vận chuyển vật liệu… đã gây ô nhiễm khói bụi, tiếng ồn; làm nứt nhà dân, thủng mái tôn... Chính quyền huyện Kim Bôi và tỉnh Hòa Bình cần sớm có những giải pháp để xử lý, bảo vệ an toàn cho người dân.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN