Sự cố ngoại giao ngượng ngùng của lãnh đạo thế giới

Cái bắt tay khó hiểu giữa Tổng thống Mỹ Barack Obama và Chủ tịch Cuba Raúl Castro không phải là lần đầu tiên sự chào hỏi kì lạ giữa các lãnh đạo thế giới gây xôn xao dư luận.

2014: Ông Tập Cận Bình "đóng băng" khi gặp Thủ tướng Nhật 

Tại Hội nghị thượng đỉnh APEC 2014, lãnh đạo Trung Quốc và Nhật Bản đã có cuộc gặp gỡ trực diện đầu tiên trong hai năm sau nhiều bất đồng giữa hai nước. Trong lần gặp đầu này, Chủ tịch Trung Quốc được truyền thông miêu tả đem theo gương mặt “đóng băng” trong khi Thủ tướng Abe lại tỏ ra vô cùng “chán nản”.

2006: Tổng thống Mỹ George W. Bush bóp vai bà Angela Merkel

Tại Hội nghị thượng đỉnh G8 ở St Petersburg, Nga năm 2008, Tổng thống Mỹ đã bất ngờ giúp nữ Thủ tướng Đức Angela Merkel được thả lỏng sau giờ họp căng thẳng bằng việc xoa bóp vai cho bà. Nhưng bà Merkel lại có phản ứng co vai, dường như để ngăn lại hành động của ông Bush.



1992: Ông Bush "cha" nôn ói lên người Thủ tướng Nhật Bản

Tổng thống Mỹ George HW Bush đã cảm thấy nhôn nhao, không được khoẻ trong buổi quốc yến với Thủ tướng Nhật Bản Kiichi Miyazawa. Theo tờ New York Times, ông Miyazawa đã rất tận tình hỗ trợ ông George HW Bush. Nhưng vị Tổng thống Mỹ đã không thể kiểm soát và để lại một phần trong dạ dày của ông lên chân Thủ tướng Nhật.



1975: Tổng thống Gerald Ford sảy chân tại Áo


Sau khi trượt ngã tại thang xuống của máy bay Air Force One, Tổng thống Gerald Ford đã xử trí rất tài tình khi gượng dậy và ngay lập tức bắt tay Thủ tướng Áo Bruno Kreisky như chưa có chuyện gì xảy ra. Thủ tướng Bruno Kreisky đã tỏ ra rất ngạc nhiên, bất ngờ trước hành động của nhà lãnh đạo Mỹ.


Hà Linh (Theo Guardian)
Khoảnh khắc kỳ lạ Chủ tịch Castro nắm cổ tay ông Obama
Khoảnh khắc kỳ lạ Chủ tịch Castro nắm cổ tay ông Obama

Kết thúc buổi họp báo, Chủ tịch Cuba Raul Castro… bất ngờ nắm lấy cổ tay ông Obama và giơ lên cao. (xem video)

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN