Quân đội Lebanon đổ ra đường do xung đột vì rác

Các đơn vị quân đội của Lebanon đã được điều động tới trung tâm thủ đô Beirut nhằm đảm bảo an ninh sau cuộc biểu tình trên đường phố liên quan tới rác không được thu dọn diễn biến xấu đi.

Video ghi lại cảnh đụng độ giữa cảnh sát Lebanon và người biểu tình tại Beirut hôm 22/8:





Sự mệt mỏi chán nản của người dân Lebanon với cách hoạt động của chính phủ đã đạt đến mức “giọt nước tràn ly” trong cuối tuần qua khi bạo lực bùng phát bởi rác không được thu dọn trên đường phố Beirut.

Hàng ngàn người biểu tình đã tập trung tại quảng trường Riad El Solh gần tòa chính phủ Grand Serail ở thủ đô, nơi cũng đang “khốn đốn” vì rác ngập ngụa và bốc mùi.

Hội chữ Thập đỏ Lebanon cho biết 49 người biểu tình và cảnh sát đã bị thương trong ngày 23/8. Phát ngôn viên Hội chữ thập đỏ Lebanon George Kettaneh cho hay có đến 10% người bị thương nặng.

Đại tá Joseph Moussalem, phát ngôn viên lực lượng vũ trang Lebanon, thông báo trong 31 cảnh sát bị thương có một người đang ở trong tình trạng nguy kịch. Người biểu tình đã “tích cực” ném đá và pháo vào cảnh sát trong khi phía cảnh sát cũng "không kém cạnh" khi sử dụng súng nước và hơi cay nhắm vào nhóm biểu tình.

Vụ biểu tình liên quan tới rác này ẩn chứa trong đó nhiều vấn đề nhức nhối hơn. Karma Hamady, một người biểu tình đã trả lời phỏng vấn của CNN: “Cuộc biểu tình này bắt nguồn từ việc chính phủ không thể duy trì những nhu cầu cơ bản của người dân”. Trong khi đó, một người biểu tình khác có tên Mohammed bức xúc nói: “Chúng tôi tham gia vào sự kiện này để phản đối tình trạng thiếu việc làm và nghèo đói đang diễn ra”.

Cảnh hỗn loạn trong cuộc biểu tình tại Beirut hôm 22/8. Ảnh: AFP


Trong một diễn biến liên quan, Thủ tướng Lebanon Tammam Salam đã lên tiếng cho biết ông có thể sẽ từ chức. Trên truyền hình, vị Thủ tướng 70 tuổi cảnh báo Lebanon đang trên đường tới sụp đổ và điều nghiêm trọng hơn rác không được dọn là vấn đề chính trị.

Tuy nhiên, việc từ chức của ông Salam cũng có thể dẫn tới vấn đề lớn hơn bởi theo hiến pháp nước này, Tổng thống là người chỉ định Thủ tướng mới nhưng kể từ khi Tổng thống Michel Suleiman kết thúc nhiệm kỳ hơn một năm trước thì vị trí này hiện đang để trống.

Hiện nợ của Lebanon vào khoảng 143% GDP của nước này. Lebanon vẫn đang trong quá trình tái thiết sau cuộc nội chiến kéo dài từ năm 1975 tới 1990, ngoài ra nước này cũng đang chịu nhiều ảnh hưởng bởi cuộc nội chiến của Syria với chia rẽ chính trị và dòng người tị nạn lớn.

Hà Linh (Theo Reuters/RT)
Dự án xóa sổ bãi rác ở Lebanon
Dự án xóa sổ bãi rác ở Lebanon

Khi nhắc đến thành phố Sidon ở miền nam Lebanon, nhiều người nghĩ ngay đến cả một núi rác làm ô nhiễm nước ven bờ ở biển Địa Trung Hải trong ròng rã hàng thập kỉ qua.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN