Đánh bom kép tại Lebanon, gần 400 người thương vong

Ngày 23/8, Hãng thông tấn quốc gia Lebanon (NNA) cho biết hai vụ nổ lớn chỉ cách nhau vài phút ở thành phố cảng Tripoli thuộc miền Bắc Lebanon, đã khiến ít nhất 27 người thiệt mạng và hơn 358 người bị thương.

Theo nguồn tin trên, vụ nổ đầu tiên đã làm rung chuyển trung tâm Tripoli, gần nhà riêng của Thủ tướng sắp mãn nhiệm Najib Mikati,  tuy nhiên văn phòng của thủ tướng cho biết ông Mikati không có mặt ở Tripoli lúc xảy ra vụ đánh bom. Tiếp ngay sau đó, vụ đánh bom thứ hai xảy ra gần nhà riêng cựu cảnh sát trưởng Ashraf Rifi.

Khói bốc lên từ khu vực xảy ra vụ nổ. Ảnh: AFP/TTXVN


Cả hai vụ đánh bom này cũng đều xảy ra gần hai thánh đường Hồi giáo, nơi tập trung nhiều các tín đồ Hồi giáo đi cầu nguyện vào ngày thứ Sáu. Truyền thông địa phương dẫn hình ảnh hiện trường cho thấy khói đen bao phủ bầu trời, trong khi đó một vài chiếc xe bốc cháy bên cạnh các xe khác bị phá hỏng, nhiều người đang cứu giúp những nạn nhân bị thương. Nguồn tin an ninh cho biết có rất nhiều thương vong tại hai địa điểm trên và có thể số thương vong còn tăng lên.

Hai vụ đánh bom này xảy ra chỉ 1 tuần sau khi một vụ đánh bom lớn khác diễn ra tại khu vực ngoại ô phía nam thủ đô Beirut của Lebanon khiến 24 người thiệt mạng và hơn 200 người bị thương. Tình trạng bạo lực tại Lebanon leo thang được cho là do ảnh hưởng từ cuộc xung đột tại nước láng giềng Syria, chủ yếu xảy ra giữa người Hồi giáo dòng Shiite tại Lebanon ủng hộ Tổng thống Syria Bashar al-Assad với những người Hồi giáo dòng Sunni ủng hộ lực lượng đối lập tại Syria.



TTXVN/Tin tức
Libăng phá âm mưu đánh bom của công dân Syria

Ngày 24/11, quân đội Libăng đã bắt giữ 5 công dân Syria ở thị trấn Nabatiyeh, phía Nam Libăng, sau khi tịch thu một lượng chất nổ và đạn dược của những người này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN