Ông bố Aleppo phát điên bên thi thể con trai

Tiếng bom rơi, đạn lạc không phải là những thứ âm thanh phản ánh dữ dội nhất cuộc sống ở Aleppo, Syria. Chính tiếng khóc than xé lòng của người dân nơi đây bên thi thể người thân của họ làm nên điều đó.

Độc giả cân nhắc trước khi xem đoạn video:




Mạng internet mới đây xuất hiện một đoạn video về một ông bố Syria như phát điên bên thi thể cậu con trai được lực lượng cứu hộ đưa ra khỏi đống đổ nát ở vùng al-Shaar do lực lượng phiến quân chiếm đóng. Anh cố giằng lấy thi thể con, rồi ôm con vào lòng. Một lần sau cuối.

Nhiều người đàn ông khác đã phải vào can ngăn ông bố Syria đang tan nát trái tim để nhân viên cứu hộ mang thi thể cậu bé xấu số ra khỏi hiện trường.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và Chữ thập Đỏ ngày 27/9 kêu gọi di dời những người Syria bị bệnh và bị thương khỏi khu vực phía đông của Aleppo thông qua hành lang an toàn để điều trị. Theo một số thống kê, trên 250.000 dân thường Syria đang bị mắc kẹt trong khu vực do phiến quân kiểm soát.

Vũ Anh (Theo The Mirror)
Cảnh báo về cuộc sống cơ cực của trẻ em Syria
Cảnh báo về cuộc sống cơ cực của trẻ em Syria

Cuộc sống của hàng triệu trẻ em Syria đang bị ảnh hưởng bởi tình trạng bạo lực, sợ hãi và phải chạy trốn khỏi nơi ở.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN