Nhiều lăng đá cổ ở Hà Nội bị lãng quên

Hiện nay tại Hà Nội còn có nhiều lăng đá cổ là những di tích quan trọng, có kiến trúc độc đáo đang bị quên lãng, ngập trong cỏ dại, bùn đất.

Tình trạng di tích bị xâm hại đang diễn ra phổ biến tại Hà Nội và kéo theo nhiều hệ lụy ảnh hưởng nghiêm trọng tới giá trị cảnh quan môi trường kiến trúc, đặc biệt là du lịch.

Phóng viên Truyền hình Thông tấn đã thực hiện phóng sự phản ánh về hiện trạng này:



TTXVN/Tin Tức
Cụm nhà cổ Thanh Phú Long nguy cơ thành phế tích
Cụm nhà cổ Thanh Phú Long nguy cơ thành phế tích

Cụm nhà cổ Thanh Phú Long được các anh em dòng họ Nguyễn Hữu xây dựng trong khoảng từ năm 1898–1908 và được nhiều người biết đến với tên gọi “Xóm nhà giàu”.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN