Người dân ùn ùn rời TP Hồ Chí Minh về quê ăn Tết

Chiều 28/1, ngày làm việc cuối cùng trước kì nghỉ Tết Nguyên đán, rất đông người dân sinh sống và làm việc tại TP Hồ Chí Minh đã đổ về các bến xe, nhà ga để về quê đón Tết cùng gia đình.

Chú thích ảnh
Chiều 28/1, nhiều người dân bắt đầu rời TP Hồ Chí Minh trở về quê đón Tết.

Ghi nhận của phóng viên Báo Tin tức, tại Bến xe Miền Đông, không khí tại đây đã nhộn nhịp hơn trong những ngày gần đây. Càng về chiều, lượng khách đổ về bến để mua vé về các tỉnh miền Bắc, miền Trung, Tây Nguyên ngày một đông. Đa số hành khách đến mua vé đi ngay trong tối cùng ngày, tập trung nhiều nhất tại quầy vé các nhà xe đi Phú Yên, Khánh Hòa, Gia Lai, Kon Tum, Đắk Lắk...

Chị Lê Thị Lan Hương quê Phú Yên cho biết: "Do ảnh hưởng của dịch bệnh nên một năm nay tôi chưa được về nhà đón Tết với gia đình. Năm nay, tôi quyết định về quê đón Tết bên người thân. Có lẽ cận Tết, mọi người tranh thủ về quê từ sớm nên hôm nay tôi mua vé là có vé ngay, không phải chen chân chờ như các năm trước". 

Tương tự, chiều 28/1 tại bến xe Miền Tây, lượng xe xuất bến cũng không cao bằng năm ngoái. Đa số, xe tập trung xuất bến vào buổi chiều tối và khuya đi về các tỉnh miền Tây có cự ly ngắn. Năm nay, bến xe dự kiến có hơn 1.000 chuyến xe xuất bến với khoảng 22.000 hành khách. Tuy nhiên, thống kê sơ bộ đến khoảng 17 giờ cùng ngày, mới có hơn 600 chuyến xe với trên 13.000 hành khách xuất bến.

Ông Đặng Nguyễn Nguyên Huân, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần bến xe Miền Tây cho biết, trong buổi sáng, hành khách đến bến để về các tỉnh miền Tây tăng cao, sau đó giảm xuống dần. Trong đêm nay, nhiều chuyến xe chặng Bạc Liêu, Cà Mau sẽ có đông người dân về quê. Năm nay, lượng khách khá thấp và rất khó dự báo, nguyên nhân người dân còn lo ngại dịch bệnh nên cũng hạn chế di chuyển về quê. 

Báo Tin tức xin gửi đến độc giả những hình ảnh người dân rời TP Hồ Chí Minh về quê ăn Tết trong chiều tối ngày 28/1:

Chú thích ảnh
Trên các tuyến cửa ngõ ra vào TP Hồ Chí Minh, rất đông người dân rời thành phố để trở về quê đón Tết sau 1 năm làm việc vất vả.
Chú thích ảnh
Tại cửa ngõ phía Đông, lượng phương tiện đông hơn so với ngày thường vì người dân di chuyển bằng xe cá nhân về quê. 
Chú thích ảnh
Nhiều người dân với lỉnh kỉnh đồ đạc rời TP Hồ Chí Minh về quê đón Tết. 
Chú thích ảnh
So với năm ngoái, năm nay, người dân về quê đón Tết ít hơn mọi năm do lo ngại dịch bệnh. 
Chú thích ảnh
Lượng người về các tỉnh miền Tây trên Quốc lộ 1 khá đông, trong đó chủ yếu là người đi xe máy.
Chú thích ảnh
Tại các tuyến đường ra vào TP Hồ Chí Minh cũng xảy ra tình trạng kẹt xe kéo dài do lượng phương tiện tăng đột biến trong chiều 28/1. 
Chú thích ảnh
Tại các bến xe, người dân cũng mang theo nhiều hành lý để về quê nghỉ Tết. 
Chú thích ảnh
Trong khi đó, tại bến xe Miền Đông, lượng hành khách đến mua vé khá vắng so với mọi năm.
Chú thích ảnh
Hành khách sau khi mua vé phải khai báo y tế trước khi ra xe về quê.
Chú thích ảnh
Nhiều hành khách ngồi trong sảnh chờ cũng tuân thủ nghiêm việc đeo khẩu trang. 
Chú thích ảnh
Một nhân viên bảo vệ kiểm tra vé xe để hành khách lên đúng xe. 
Chú thích ảnh
Theo đại diện các bến xe tại TP Hồ Chí Minh, năm nay do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên nhiều người dân về quê vẫn chưa quay trở lại, còn những trường hợp đã lên TP Hồ Chí Minh thì người dân cân nhắc việc về lại quê.

 

Chùm ảnh, clip: Mạnh Linh-Hoàng Tuyết/Báo Tin tức
Bến xe Hà Nội vắng khách trước kỳ nghỉ Tết
Bến xe Hà Nội vắng khách trước kỳ nghỉ Tết

Ngày 28/1/2022 (26 tháng Chạp năm Tân Sửu) là ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần, lượng khách đến các bến xe trên địa bàn Hà Nội vẫn thưa thớt mặc dù các bến xe đã tăng chuyến để phục vụ hành khách về quê ăn Tết, du xuân.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN