Ngắm tuyến đường 8 làn xe kết nối 3 quận nội thành Thủ đô

Sau 9 năm chờ đợi, tuyến đường Nguyễn Văn Huyên kéo dài đã chính thức được đưa vào sử dụng, kết nối 3 quận nội thành Hà Nội. Dự án do Ban quản lý đầu tư và xây dựng Khu đô thị mới Hà Nội làm chủ đầu tư, với tổng kinh phí 39 tỷ đồng.

Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường số 1 (đường Nguyễn Văn Huyên kéo dài) vào trung tâm khu đô thị mới Tây Hồ Tây được phê duyệt vào tháng 5/2010.

Chú thích ảnh
Đường Nguyễn Văn Huyên kéo dài song song với một đoạn đường Võ Chí Công nối nội đô với cầu Nhật Tân.
Chú thích ảnh
Đây là tuyến đường kết nối các quận Cầu Giấy - Bắc Từ Liêm - Tây Hồ.
Chú thích ảnh
Điểm đầu tuyến giao với đường Hoàng Quốc Việt, điểm cuối giao với đường 40m (thuộc trung tâm khu đô thị mới Tây Hồ Tây).
Chú thích ảnh
Dự án tuyến đường này có 8 làn xe.
Chú thích ảnh
Biển báo giao thông phân làn đường dành cho ôtô và xe máy.
Chú thích ảnh
Dải phân cách có chiều rộng khoảng 5 m và đã được trồng hoa, thảm cỏ, thường xuyên có công nhân chăm sóc.
Chú thích ảnh
Sau 2 tháng thông xe toàn tuyến, đường Nguyễn Văn Huyên kéo dài góp phần giảm tải cho nút giao Hoàng Quốc Việt - Bưởi.
Chú thích ảnh
Ngoài trục đường chính đã thông xe, vẫn còn những tuyến đường nhánh dẫn vào các khu đô thị đang được gấp rút thi công.
Chú thích ảnh
Theo chủ trương phát triển của TP. Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn 2050: Khu vực phía Tây thành phố sẽ trở thành "đô thị hạt nhân" với 13 đại sứ quán, 5 bộ, 8 sở ngành.

 

Trung Nguyên/Báo Tin tức
Khởi công cầu vượt hơn 500 tỷ tại nút giao đường Hoàng Quốc Việt - Nguyễn Văn Huyên
Khởi công cầu vượt hơn 500 tỷ tại nút giao đường Hoàng Quốc Việt - Nguyễn Văn Huyên

Sáng 8/10, UBND TP Hà Nội chính thức khởi công dự án Xây dựng cầu vượt tại nút giao đường Hoàng Quốc Việt - đường Nguyễn Văn Huyên và hoàn thiện đường Nguyễn Văn huyên theo quy hoạch (vành đai 2,5).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN