Ngắm kiến trúc độc đáo của nhà ga metro Tân Cảng

Nhà ga Tân Cảng thuộc tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên là nhà ga có quy mô lớn nhất so với 10 nhà ga trên cao của toàn tuyến, đồng thời được thiết kế với kiến trúc độc đáo bằng màng sợi thủy tinh phủ nhựa. Hiện các công nhân đang nỗ lực thi công cả ngày lẫn đêm, gấp rút hoàn thành công trình vào đầu năm 2023.

Ghi nhận của phóng viên Báo Tin tức trên công trường nhà ga Tân Cảng nằm ngay dưới chân cầu Sài Gòn (quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh), hàng chục kỹ sư, công nhân đang miệt mài, tất bật thi công các hạng mục cuối cùng để sớm hoàn thành đúng tiến độ.

Mỗi ngày, có 3 ca làm việc từ sáng đến xuyên đêm, trong đó ca đêm thường xuyên có khoảng 40 người cố gắng hoàn thiện các hạng mục còn lại như thi công tấm ốp trần của nhà ga, mái che khu vực đón khách, cơ điện ở tầng trệt, lát đá granite cho cầu thang bộ...

Chú thích ảnh
Nhà ga được thiết kế có 4 làn tàu và đây là điểm kết nối của tuyến metro số 1 và số 5 (hình thành trong tương lai).
Chú thích ảnh
Hệ thống mái che có diện tích 6.200 m2 của nhà ga Tân Cảng được thiết kế bằng màng sợi thủy tinh phủ nhựa xuất xứ từ Nhật Bản, có quy mô nhất Việt Nam ở thời điểm hiện tại.
Chú thích ảnh
Hệ thống ray né tàu tại nhà ga Tân Cảng. Bên trái là dòng xe chạy trên cầu Sài Gòn.

Kỹ sư Hoàng Văn Tứ, Chỉ huy trưởng phụ trách xây dựng các nhà ga trên cao thuộc tổng thầu SCC, cho biết: “Nhà ga Tân Cảng có diện tích lớn nhất so với 10 nhà ga còn lại với 4 làn tàu và là điểm kết nối của tuyến metro số 1 và tuyến metro số 5 (hình thành trong tương lai). Điểm nhấn đặc biệt nhất của nhà ga là hệ thống mái che được thiết kế với kiến trúc hiện đại, màng mái che thiết kế từ sợi thủy tinh phủ nhựa, hệ thống này được nhập từ Nhật Bản, có quy mô nhất Việt Nam ở thời điểm hiện tại”.

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Công nhân thi công bãi đỗ xe ở tầng trệt nhà ga.
Chú thích ảnh
Công nhân thi công cầu thang bộ lên tầng B2.

“Đến nay, tiến độ thi công của nhà ga Tân Cảng đã đạt được 93% khối lượng công việc. Đơn vị đang nỗ lực hoàn thành những công đoạn cuối với số lượng công nhân làm việc ca ngày khoảng 70 - 80 người, ca đêm khoảng 25 - 40 người”, kỹ sư Hoàng Văn Tứ cho biết thêm.

Chú thích ảnh
Hệ thống đèn trần tại tầng B1.
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Các hạng mục đã hoàn thiện bao gồm lắp đặt lan can thép, lan can Inox, hệ thống thang máy, thang cuốn, hệ thống mái che nhà ga, các hệ thống cơ điện ở tầng sảnh chờ và tầng kê ga, hệ thống tấm trần ở tầng trệt và khu vực sảnh lớn đón khách...

Theo Ban quản lý đường sắt đô thị TP Hồ Chí Minh, đối với các nhà ga trên cao còn lại từ ga Phước Long trở về ga Văn Thánh Park, nhà thầu đang gấp rút tăng cường nhân lực, cố gắng hoàn thành trong quý 1/ 2023. Hiên tại, toàn bộ dự án metro Bến Thành - Suối Tiên đã đạt 92,53% tổng khối lượng, dự kiến sẽ chạy thương mại cuối năm 2023.

Chú thích ảnh
Hệ thống PCCC trong nhà ga Tân Cảng.
Chú thích ảnh
Ca đêm có khoảng 25 - 40 người thi công đẩy nhanh tiến độ.
Chú thích ảnh
Nhà ga Tân Cảng (quận Bình Thạnh) nằm gần tòa nhà Landmark 81.
Chùm ảnh, clip: Mạnh Linh/Báo Tin tức
Chạy thử đoàn tàu metro Bến Thành - Suối Tiên tại depot Long Bình
Chạy thử đoàn tàu metro Bến Thành - Suối Tiên tại depot Long Bình

Ngày 30/8, Ban Quản lý Đường sắt đô thị TP Hồ Chí Minh (MAUR) tổ chức Lễ chạy thử đoàn tàu metro đầu tiên tại depot Long Bình, thuộc dự án Tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN