Nga thiết kế loại dù mới dành riêng cho đặc nhiệm người nhái

Nga đã ra mắt loại dù mới được thiết kế đặc biệt giúp đặc nhiệm người nhái từ trên máy bay hạ cánh xuống biển.

Chú thích ảnh
Chiếc dù mới do tập đoàn Rostec thiết kế. Ảnh: RT

Ngày 26/8, tập đoàn nhà nước Nga Rostec đã tiết lộ loại dù và bộ dây mới được thiết kế dành cho chiến dịch trên biển.

Kênh RT (Nga) dẫn lời các quan chức cho biết thiết bị mới tạo điều kiện để thợ lặn nhảy từ trên máy bay ở độ cao 8.000 m và hạ cánh xuống biển với vận tốc 350 km/h (video dưới, nguồn: RT).

Rostec chia sẻ: “Hệ thống mới cho phép đặt các thiết bị lặn và giúp người nhái trang bị đầy đủ khi hạ cánh. Hệ thống này còn hỗ trợ chiến đấu nhanh chóng và người nhái có thể tách khỏi dù dễ dàng để thực hiện nhiệm vụ dưới nước”.

Ngoài lợi thế đưa các đơn vị thủy quân lục chiến vào trận chiến nhanh chóng, việc cho người nhái nhảy dù còn mang lại lợi ích to lớn cho các chỉ huy tìm cách xoay chuyển tình thế của trận chiến hoặc bế tắc gần các vùng nước lớn. Nhờ đó, họ có thể triển khai binh sĩ dọc các bãi biển kiên cố mà tránh bị phát hiện.

Đặc nhiệm người nhái của Nga là một trong những lực lượng lưỡng cư tinh nhuệ nhất trên thế giới. Lực lượng này nhận mệnh lệnh trực tiếp từ cơ quan tình báo quân sự Nga GRU.

Nga đã phát triển nhiều thiết bị đặc biệt, bao gồm súng trường dưới nước, tàu ngầm mini để hỗ trợ nhiệm vụ của đặc nhiệm người nhái.

Hà Linh/Báo Tin tức
Nhiều nước đặt mua tên lửa BrahMos sau khi Nga-Ấn Độ chào hàng bên thứ 3
Nhiều nước đặt mua tên lửa BrahMos sau khi Nga-Ấn Độ chào hàng bên thứ 3

Nhiều nước ở vùng Vịnh và khu vực Đông Nam Á đã đề nghị đặt mua hệ thống tên lửa hành trình siêu thanh BrahMos do liên doanh giữa Nga và Ấn Độ nghiên cứu, phát triển.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN