Nga chuyển tên lửa liên lục địa qua cầu phao

Bộ quốc phòng Nga vừa công bố hình ảnh các hệ thống tên lửa liên lục địa Topol-M và Yars được đưa qua sông trên chiếc cầu phao (video dưới).




Video được đăng tải trên trang mạng xã hội chính thức của Bộ quốc phòng Nga, tuy nhiên cơ quan này không cung cấp thêm chi tiết thời gian và địa điểm ghi hình.

RS-24 Yars là loại tên lửa liên lục địa nhiệt hạch được thử nghiệm lần đầu tiên vào ngày 29/5/2007 và phiên chế vào quân đội Nga từ tháng 7/2010.

RS-24 Yars được thiết kế với khả năng “qua mặt” hệ thống phòng thủ tên lửa trong phạm vi 12.000 km. RS-24 Yars là hậu duệ của tên lửa đạn đạo Topol-M. Bộ quốc phòng Nga khẳng định rằng RS-24 Yars và Topol-M sẽ là những tên lửa quan trọng chiếm 80% trong Lực lượng tên lửa chiến lược Nga.

Topol M có trọng lượng 47.200 kg, được thiết kế và phát triển bởi Viện công nghệ nhiệt Moskva vào cuối những năm 1980. Tên lửa lần đầu được thử nghiệm vào năm 1994 và bắt đầu “nhập ngũ” năm 1998.


Hà Linh (Theo Sputnik)


Tên lửa S-300 phát nổ khi rời khỏi bệ phóng
Tên lửa S-300 phát nổ khi rời khỏi bệ phóng

Một tiếng nổ lớn đã vang lên ngay sau khi quả tên lửa S-300 trong hệ thống tên lửa phòng thủ đất đối không được bắn rời khỏi bệ phóng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN