Máy bay không người lái Mỹ lần đầu hạ cánh trên tàu sân bay

Chiếc máy bay không người lái nặng khoảng 20 tấn được điều khiển bởi máy tính và Hệ thống Định vị Toàn cầu (GPS) hôm 11/7 đã lần đầu hạ cánh thành công ngoạn mục tại tàu sân bay ngoài khơi bờ biển Virginia (Mỹ).

Chiếc X-47. Ảnh: Internet.


Đó là chiếc X-47B của Hải quân Mỹ. Địa điểm hạ cánh là tàu sân bay George H W Bush.

Chiếc X-47 đã kết nối với dây cáp trên boong tàu khiến nó nhanh chóng giảm tốc và dừng lại. Phát ngôn viên Hải quân Mỹ, Ray Mabus cho biết: “Cơ hội để nhìn thấy tương lai là không nhiều nhưng hôm nay đó là những gì chúng ta thấy”.

X-47 bắt đầu hạ cánh. Ảnh: Internet.


Mỗi chiếc X-47B có giá khoảng 1,4 tỉ USD với tầm bay khoảng 3.200 km. Loại máy bay này dự kiến sẽ được đưa vào hoạt động trong năm 2020.

X-47B được đánh giá là bước tiến lớn của công nghệ máy bay không người lái.



Bạn cài Flash Player để xem được Clip này.



H.Linh(theo Sky)
Máy bay không người lái bảo vệ... tê giác
Máy bay không người lái bảo vệ... tê giác

Bay trên độ cao 180 mét với chiếc máy quay soi xuống khu vực bụi rậm bên dưới, chiếc máy bay không người lái lặng lẽ quan sát mục tiêu. Khi trên màn hình xuất hiện mục tiêu mờ mờ màu trắng, nó sẽ bay gần mặt đất hơn để xác nhận trước khi bắn tín hiệu gọi thêm lực lượng hậu thuẫn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN