Kết hợp loa phường và mạng xã hội để phổ biến pháp luật trên không gian mạng

Các hình thức tuyên truyền sinh động, linh hoạt kết hợp giữa loa phường với mạng xã hội (MXH) zalo, facebook… đã giúp người dân nắm bắt đầy đủ, kịp thời và có trách nhiệm hơn khi tham gia môi trường mạng.

Tại nhiều khu phố, tổ dân cư trên địa bàn phường Nghĩa Tân (quận Cầu Giấy, Hà Nội), vào các khung từ 6 -7 giờ và 17 giờ mỗi ngày, là thời gian những chiếc loa phường đều đặn phát thông tin cập nhật về các quy định của Luật An ninh mạng và Bộ Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội; lan tỏa những thông tin, hình ảnh tốt đẹp về các hoạt động xã hội, hoạt động tình nguyện vì cộng đồng, phê phán những hành vi xấu, biểu hiện lệch lạc, hướng tới thông điệp nhân văn,  xây dựng văn hóa người Hà Nội thanh lịch, văn minh...

Đặc biệt hơn, toàn bộ các thông tin mới mẻ này được tích hợp trực tiếp vào hệ thống mạng xã hội như các nhóm Zalo của các tổ dân phố, fanpage Facebook chính thức của UBND phường Nghĩa Tân... Nhờ được nghe tuyên truyền thường xuyên trên hệ thống loa phường và tiếp cận với các thông tintừ kênh MXH chính thống của phường, người dân trên địa bàn đã có nhận thức đầy đủ, từ đó ứng xử chuẩn mực hơn khi tham gia MXH.

Video ghi nhận mô hình mới: 

 

Trung Nguyên/Báo Tin tức
Phòng, chống tin giả, tin sai sự thật trên không gian mạng
Phòng, chống tin giả, tin sai sự thật trên không gian mạng

Chiều 7/10, tại Hải Phòng, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức hội thảo xây dựng "Cẩm nang phòng, chống tin giả, tin sai sự thật trên không gian mạng".

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN