Hà Nội dự kiến thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước Tết

Sau hơn 3 năm thi công, hiện tại tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa, Hà Nội) đã hoàn thành được phần lớn khối lượng công việc. Theo dự kiến dự án sẽ thông xe kỹ thuật trước Tết Quý Mão.

Diện mạo đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài sắp được hoàn thành:

Chú thích ảnh
Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài là dự án giao thông trọng điểm của TP. Hà Nội với kỳ vọng sau khi đưa vào hoạt động sẽ giảm tải cho nhiều trục giao thông quan trọng ở trung tâm thủ đô.
Chú thích ảnh
Dự án có điểm đầu tại nút giao đường Huỳnh Thúc Kháng và đường Nguyễn Chí Thanh, điểm cuối tại nút giao Voi Phục.
Chú thích ảnh
Toàn bộ đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài có chiều dài khoảng 1,3km với bề rộng mặt cắt ngang từ 28,3 - 30m.
Chú thích ảnh
Trước đó, do bị vướng mặt bằng, có 9 hộ dân chưa đồng ý nhận tiền để bàn giao mặt bằng khiến dự án chậm tiến độ, buộc dự án phải điều chỉnh thời gian hoàn thành đến năm 2022. 
Chú thích ảnh
Sau hơn ba năm thi công, hiện dự án đã hoàn thành gần 90% khối lượng công việc. Công nhân đang thi công đào đắp nền đường và thảm nhựa đồng loạt.
Chú thích ảnh
Dự án có mức đầu tư là 342,624 tỉ đồng.
Chú thích ảnh
Máy móc được huy động tới dự án phục vụ thi công.
Chú thích ảnh
Dự án đang trong giai đoạn hoàn thiện nhưng nhiều phương tiện đã lưu thông qua lại ở phần đường mở rộng
Chú thích ảnh
Sau khi hoàn thành, tuyến đường giúp giảm tải áp lực giao thông cho đường Nguyễn Chí Thanh, đường Láng (thuộc vành đai 2) và Đê La Thành (thuộc vành đai 1, đoạn Voi Phục - Giảng Võ).
Lê Phú/Báo Tin tức
Cưỡng chế giải phóng mặt bằng đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài
Cưỡng chế giải phóng mặt bằng đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài

Ngày 1/11, UBND quận Đống Đa (Hà Nội) đã tiến hành cưỡng chế giải phóng mặt bằng đối với 9 hộ dân chưa bàn giao mặt bằng và di dời tài sản để thực hiện dự án xây dựng đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN