Chủ tịch Hạ viện Mỹ nhỏ lệ khi nghe Giáo hoàng phát biểu

Chủ tịch Hạ viện Mỹ John Boehner đã rơm rớm nước mắt khi nghe bài phát biểu lịch sử của lãnh đạo Tòa thánh Vatican trước Quốc hội Mỹ diễn ra vào 9h20 (giờ địa phương) ngày 24/9 vừa qua.



Ông Boehner, một người Công giáo mong muốn được gặp Giáo hoàng trong suốt 20 năm qua, đã xúc động rơi nước mắt khi trực tiếp bắt tay Giáo hoàng trong một cuộc gặp riêng.


Trong bài phát biểu lịch sử trước toàn thể lưỡng viện Quốc hội Mỹ, Giáo hoàng có đề cập một số vấn đề gây tranh cãi hiện này như sự bất công về kinh tế, biến đổi khí hậu, người nhập cư, người tị nạn, người nghèo và phá thai. Sau khi Giáo hoàng kết thúc bài diễn văn của mình tại ban công Đồi Capitol, sóng truyền hình trực tiếp đã ghi lại cảnh ông Boehner len lén lau nước mắt, kìm nén cảm xúc của mình.


Trước khi gặp Giáo hoàng, ông Bohner đã đăng tải một bài viết trên trang Medium: “Sự có mặt của Ngài tại đây là một khoảnh khắc ngàn năm có một. Đối với một tín đồ Công giáo như tôi, đây thực sự là một cơ hội tuyệt vời”.


Chủ tịch Hạ viện Mỹ Boehner vốn nổi tiếng là dễ xúc động. Có lần, ông đã không thể làm chủ được cảm xúc khi nghe vợ một chính trị gia phát biểu tại Đại hội đảng Cộng hòa 2012. Ông cũng bật khóc khi trả lời phỏng vấn về tương lai thế hệ trẻ nước Mỹ.

 

Hồng Hạnh (theo CNN)
Giáo hoàng phát biểu trước Quốc hội Mỹ
Giáo hoàng phát biểu trước Quốc hội Mỹ

Tiếp tục chuyến thăm Mỹ, sáng 24/9 (giờ Washington), Giáo hoàng Francis đã có bài phát biểu kéo dài 51 phút trước toàn thể lưỡng viện Quốc hội Mỹ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN