Tuyển tập “Văn mới 2015 - 2016”

NXB Trẻ vừa phát hành cuốn sách “Văn mới 2015-2016”. Đây là tuyển tập được nhà văn Hồ Anh Thái tuyển chọn.

Với chủ trương giới thiệu những tác giả mới và những tác giả đang được mến mộ, “Văn mới 2015-2016” đưa tới cho độc giả những bức tranh đặc sắc, về cuộc sống bộn bề niềm vui và nỗi buồn…


Trong tập sách này, nhà văn Hồ Anh Thái rất chú ý tới việc tạo nên sự nhiều giọng điệu của cuốn sách, khi đặt cạnh nhau những truyện ngắn được viết theo những chủ đề và những cách thức rất khác nhau.

Trong 300 trang của cuốn sách, độc giả sẽ gặp những cây bút tên tuổi của làng văn, như Lê Minh Khuê với “Năm mươi năm chiều dài”, Trần Chiến với “Tiên Dung”, Phan Thị Vàng Anh với “Phiên tàu chợ của Hà”, Ma Văn Kháng với “Nhà trong ngõ hẻm”,  Nguyễn Ngọc Tư với “Gió không thèm nói”… và nhiều tác giả khác như Đỗ Phấn, Tô Hải Vân, Hồ Anh Thái, Nguyễn Trương Quý, Nguyễn Trí, Hoàng Công Danh, Trương Quang, Nguyễn Duy Nghĩa, Hoàng Anh Ngọc, Trương Anh Quốc, Văn Thành Lê…


Hương nếp rồng -  tuyển tập thơ đáng giá
Hương nếp rồng - tuyển tập thơ đáng giá

Sinh thời, nhà thơ Lê Thái Sơn khi đọc xong tuyển tập “Hương nếp rồng” (NXB Văn học 2013) đã xúc động nói với một nhà báo ở Thành phố Hồ Chí Minh rằng: Lâu nay tuyển thơ tỉnh, thơ huyện khá nhiều, nhưng thơ tuyển của một xã mà làm được như “Hương nếp rồng” thì theo ông đã chiếm được “Bảng vàng”…

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN