Tuyên Quang tạm dừng tổ chức Lễ hội Lồng Tông vì lo ngại dịch cúm do virus Corona

UBND huyện Chiêm Hóa đã có thông báo tạm dừng tổ chức Lễ hội Lồng Tông ngày mùng 8 tháng Giêng năm Canh Tý – 2020.

Ngày 31/1, bà Nguyễn Thúy Vinh - Phó Chủ tịch UBND huyện Chiêm Hóa (Tuyên Quang) cho biết: Thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (nCoV) gây ra, UBND huyện Chiêm Hóa đã có thông báo tạm dừng tổ chức Lễ hội Lồng Tông ngày mùng 8 tháng Giêng năm Canh Tý – 2020 (Ngày hội xuống đồng). 

Chú thích ảnh
Màn múa hát chào mừng tại Lễ hội Lồng Tông năm 2019. 

Đây là Lễ hội truyền thống, đặc sắc của đồng bào dân tộc Tày tỉnh Tuyên Quang được tổ chức vào mùng 8 tháng Giêng hàng năm, với mong ước cầu cho Quốc thái, dân an, nhà nhà yên vui hạnh phúc; mưa thuận, gió hòa, mùa màng bội thu...

Ngoài ra, UBND huyện Chiêm Hóa cũng yêu cầu UBND các xã, thị trấn tạm dừng các lễ hội cấp xã, hoạt động tập trung đông người để phòng, chống dịch theo nội dung Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ.

Trước đó, để chủ động phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra, tỉnh Tuyên Quang đã yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố chủ động triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh. Các ngành chức năng chú trọng triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh tại các xã vùng sâu, vùng xa, vùng khó tiếp cận dịch vụ y tế, vùng đồng bào dân tộc sinh sống, khu vực di biến động về dân cư và nơi có tỷ lệ tiêm chủng chưa cao.

Tin, ảnh: Vũ Quang Đán (TTXVN)
Nô nức Lễ hội Lồng Tông ở Tuyên Quang
Nô nức Lễ hội Lồng Tông ở Tuyên Quang

Ngày 12/2, trong không khí vui Xuân Kỷ Hợi 2019, hàng vạn người dân và du khách đã nô nức kéo về trung tâm huyện Chiêm Hóa (Tuyên Quang) để tham dự Lễ hội Lồng Tông – ngày hội xuống đồng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN