Trong khuôn khổ Tuần phim kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức, từ ngày 22 đến 24/7, nhiều cụm rạp trên địa bàn TP Hồ Chí Minh đồng loạt tổ chức các suất chiếu miễn phí phục vụ người dân.
Mỗi ngày có hai suất chiếu vào lúc 10 giờ và 16 giờ, giới thiệu các tác phẩm "Đừng đốt", "Mùi cỏ cháy", "Những người viết huyền thoại", "Đường xuyên rừng", "Truyền thuyết về Quán Tiên" và "Bình minh đỏ". Đây đều là những bộ phim về đề tài chiến tranh cách mạng, tái hiện sự hy sinh, cống hiến của các thế hệ đi trước trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc, qua đó góp phần giáo dục truyền thống yêu nước và đạo lý "Uống nước nhớ nguồn".
Lịch chiếu phim cách mạng miễn phí tại các cụm rạp của TP Hồ Chí Minh.
Theo ông Đỗ Quốc Việt, Phó Cục trưởng Cục Điện ảnh, điểm mới của Tuần phim năm nay là lần đầu tiên toàn bộ hệ thống rạp chiếu phim trên cả nước cùng tham gia phục vụ nhiệm vụ chính trị và hoạt động tri ân không vì mục đích lợi nhuận. Việc huy động đồng bộ hệ thống rạp sẽ tạo điều kiện để đông đảo người dân tiếp cận những tác phẩm điện ảnh giàu giá trị lịch sử, qua đó tiếp tục khẳng định vai trò của điện ảnh trong giáo dục truyền thống, bồi đắp lý tưởng cách mạng và lan tỏa những giá trị nhân văn trong cộng đồng.
Hưởng ứng Tuần phim, TP Hồ Chí Minh tiếp tục phát huy vai trò Thành phố Điện ảnh thuộc Mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO thông qua nhiều hoạt động đưa điện ảnh đến gần công chúng.
Theo bà Nguyễn Thị Thanh Thúy, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP Hồ Chí Minh, cùng với phát triển công nghiệp văn hóa, thành phố luôn coi điện ảnh là phương tiện hiệu quả để gìn giữ, lan tỏa các giá trị lịch sử và truyền thống. Những chương trình như "Sắc màu điện ảnh", "Kiến tạo điện ảnh trong học đường" được triển khai thời gian qua đã góp phần mở rộng không gian sáng tạo, xây dựng văn hóa thưởng thức điện ảnh và đưa các tác phẩm giàu giá trị nghệ thuật, lịch sử đến gần hơn với người dân.
Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên và Ban chỉ huy Quân sự phường Khánh Hội tại rạp chiếu phim, ôn lại truyền thống nhân dịp 27/7.
Không chỉ diễn ra tại các cụm rạp, các hoạt động hưởng ứng Tuần phim còn được triển khai rộng khắp ở cơ sở. Tại phường Bàn Cờ, Ban Chỉ huy Quân sự phường tổ chức chiếu bộ phim "Mưa đỏ" phục vụ cán bộ, chiến sĩ lực lượng dân quân. Theo đơn vị tổ chức, hoạt động nhằm giáo dục truyền thống cách mạng, bồi đắp lòng yêu nước và lòng biết ơn đối với các anh hùng liệt sĩ, thương binh và người có công với cách mạng.
Trong khi đó, tại phường Khánh Hội, Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên và Ban Chỉ huy Quân sự phường phối hợp tổ chức cho hội viên, đoàn viên, thanh niên và lực lượng vũ trang xem bộ phim "Đường xuyên rừng". Những thước phim tái hiện chặng đường chiến đấu gian khổ của quân và dân Việt Nam đã góp phần ôn lại truyền thống vẻ vang của dân tộc, khơi dậy niềm tự hào, tinh thần yêu nước và trách nhiệm của thế hệ trẻ trong gìn giữ, phát huy các giá trị lịch sử.
Cán bộ chiến sĩ lực lượng dân quân phường Bàn Cờ xem phim "Mưa đỏ".
Cùng với các suất chiếu miễn phí, bộ phim "Mưa đỏ" tiếp tục nhận được sự quan tâm của công chúng nhờ quá trình sản xuất công phu và thông điệp nhân văn về chiến tranh cách mạng. Theo Đại tá Kiều Thanh Thúy, Phó Giám đốc Điện ảnh Quân đội nhân dân, Giám đốc sản xuất phim, tác phẩm được ấp ủ gần 10 năm và mất ba năm thực hiện. Để tái hiện chân thực cuộc chiến đấu bảo vệ Thành cổ Quảng Trị, đoàn làm phim đã xây dựng bối cảnh rộng khoảng 50 ha bên bờ sông Thạch Hãn, huy động lực lượng công binh rà phá bom mìn cùng hàng nghìn lượt cán bộ, chiến sĩ và diễn viên quần chúng tham gia ghi hình.
Với tâm nguyện tri ân các anh hùng liệt sĩ, ê-kíp đã dành nhiều tâm huyết hoàn thành tác phẩm, góp phần lưu giữ ký ức lịch sử và lan tỏa tinh thần yêu nước đến đông đảo công chúng.
Đông đảo đoàn viên, thanh niên và người dân đến các rạp phim trong Tuần phim kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ.
Từ các suất chiếu tại rạp đến những buổi chiếu lưu động ở cơ sở, Tuần phim kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ đã tạo sức lan tỏa tích cực trên địa bàn TP Hồ Chí Minh. Không chỉ mang đến cơ hội để người dân tiếp cận những tác phẩm điện ảnh giàu giá trị lịch sử, chuỗi hoạt động còn góp phần đưa điện ảnh trở thành cầu nối hiệu quả trong giáo dục truyền thống, bồi đắp lòng yêu nước và gìn giữ đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" trong đời sống hôm nay.