‘Chạm vào vinh quang’: Tôn vinh những sáng tạo mới của điện ảnh trẻ

Tối 8/6, tại Nhà hát Thành phố, Sở Văn hóa và Thể thao TP Hồ Chí Minh phối hợp Hội Điện ảnh TP Hồ Chí Minh tổ chức Lễ bế mạc và trao giải Liên hoan phim ngắn TP Hồ Chí Minh lần thứ II năm 2026 với chủ đề “Chạm vào vinh quang”.

Sau nhiều ngày diễn ra sôi nổi với các hoạt động trình chiếu, giao lưu chuyên môn, tọa đàm, workshop và kết nối những người làm phim trẻ, Liên hoan phim ngắn TP Hồ Chí Minh lần thứ II đã chính thức khép lại bằng đêm tôn vinh những tác phẩm, cá nhân và tập thể xuất sắc, để lại nhiều dấu ấn trong đời sống điện ảnh của thành phố.

Chú thích ảnh
Tiết mục mash-up "Hát cùng Bình Dương - Bà Rịa, Vũng Tàu trong trái tim ta - Hồ Chí Minh thành phố tôi yêu" mở đầu chương trình.

Phát biểu tại lễ bế mạc, Tiến sĩ, NSƯT Nguyễn Thị Thu Hà, nguyên Phó Cục trưởng Cục Điện ảnh, Trưởng Ban sơ khảo, đại diện Hội đồng Giám khảo, đánh giá Liên hoan phim năm nay đã cho thấy sức hút ngày càng lớn đối với cộng đồng làm phim, đặc biệt là các nhà làm phim trẻ và sinh viên điện ảnh.

Chú thích ảnh
Tiến sĩ, NSƯT Nguyễn Thị Thu Hà, nguyên Phó Cục trưởng Cục Điện ảnh phát biểu tại lễ bế mạc.

Theo bà Nguyễn Thị Thu Hà, hơn 100 tác phẩm tham dự ở ba thể loại phim truyện, phim tài liệu và phim hoạt hình không chỉ phản ánh sự đa dạng về đề tài mà còn thể hiện tư duy sáng tạo mới, cách kể chuyện hiện đại và sự mạnh dạn thử nghiệm các phương thức biểu đạt, trong đó có việc ứng dụng công nghệ và trí tuệ nhân tạo (AI) như một công cụ hỗ trợ sáng tạo.

"Hầu hết các bộ phim đều thể hiện ý thức làm nghề nghiêm túc, truyền tải được những năng lượng tích cực và biết chuyển hóa những quan sát, suy ngẫm về cuộc sống thành ngôn ngữ điện ảnh sinh động, mang dấu ấn riêng của từng tác giả", bà Nguyễn Thị Thu Hà nhận định.

Đặc biệt, theo Hội đồng Giám khảo, phim truyện tiếp tục là thể loại có số lượng áp đảo, chiếm gần một nửa tổng số tác phẩm dự thi. Nhiều bộ phim đã lựa chọn khai thác những lát cắt đời thường của giới trẻ, những áp lực lập thân lập nghiệp, các mối quan hệ gia đình, tình yêu và khát vọng sống, nhưng luôn hướng đến những giá trị nhân văn và tích cực.

Một điểm nổi bật của mùa Liên hoan thứ hai là sự quan tâm của các tác giả trẻ đối với lịch sử dân tộc và các giá trị văn hóa truyền thống. Nhiều tác phẩm đã đưa nghệ thuật dân gian, di sản văn hóa vào trong câu chuyện điện ảnh với mong muốn gìn giữ và lan tỏa những giá trị Việt đến công chúng trẻ.

Chú thích ảnh
Ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh và ông Trần Thế Thuận, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP Hồ Chí Minh, tặng hoa các cá nhân và tập thể có nhiều đóng góp vào sự thành công của Liên hoan phim ngắn lần thứ II năm 2026. 

Ở mảng phim tài liệu, các tác giả cho thấy sự nhanh nhạy trong tiếp cận đề tài và sự chững chạc trong cách thể hiện. Nhiều bộ phim đã khắc họa sinh động vẻ đẹp của TP Hồ Chí Minh cùng những con người bình dị đang góp phần làm nên diện mạo của Thành phố, đồng thời mở rộng góc nhìn đến nhiều vùng đất, di sản văn hóa trên cả nước.

Trong khi đó, thể loại phim hoạt hình tiếp tục mang đến nhiều bất ngờ khi các tác giả trẻ đã có sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa sức sáng tạo của con người với sự hỗ trợ của công nghệ, tạo nên những tác phẩm có hình thức thể hiện đa dạng, từ hoạt hình 2D, 3D đến stop-motion.

Chú thích ảnh
Đại diện ban tổ chức trao giải cho các Poster phim được yêu thích nhất.

Theo ban tổ chức, Liên hoan phim ngắn TP Hồ Chí Minh lần thứ II tiếp tục khẳng định vai trò là sân chơi nghệ thuật dành cho các nhà làm phim trẻ, tạo môi trường giao lưu, học hỏi và kết nối giữa các thế hệ làm nghề, qua đó góp phần phát hiện, nuôi dưỡng những tài năng mới cho điện ảnh Việt Nam.

Điểm nhấn của chương trình là phần trao giải cho các tác phẩm xuất sắc thuộc ba thể loại phim truyện ngắn, phim tài liệu và phim hoạt hình. Ban tổ chức đã trao 7 giải Poster được yêu thích, gồm các giải Nhất và Nhì dành cho những thiết kế poster có tính sáng tạo, hiệu quả truyền thông và nhận được nhiều sự quan tâm từ công chúng.

Ở hệ thống giải thưởng chính thức, ban tổ chức đã trao 9 giải Khuyến khích, 9 giải Ba, 3 giải Nhì và 3 giải Nhất cho các tác phẩm nổi bật nhất của liên hoan. Đây là những bộ phim được Hội đồng Giám khảo đánh giá cao về chất lượng nghệ thuật, cách tiếp cận đề tài, ngôn ngữ điện ảnh và giá trị nhân văn.

Chú thích ảnh
Ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh và NSND Trà Giang trao giải Nhất cho các đạo diễn.

Các giải Nhất thuộc về phim "Nghiệp" (Karma) của đạo diễn Phạm Hữu Trí thuộc thể loại phim truyện; phim "Người gieo mầm khát vọng Việt" của đạo diễn Đỗ Thoan thuộc thể loại phim tài liệu và phim "Cuộc hồi hương kỳ diệu" của đạo diễn Đào Minh Uyển thuộc thể loại phim hoạt hình.

Ba giải Nhì cùng 9 giải Ba và 9 giải Khuyến khích dành cho những tác phẩm để lại nhiều dấu ấn trong lòng khán giả và Hội đồng Giám khảo.

Bên cạnh các giải thưởng dành cho tác phẩm, ban tổ chức còn trao 9 giải thưởng cá nhân xuất sắc ở các hạng mục: Biên kịch xuất sắc, Thiết kế xuất sắc, Âm nhạc xuất sắc, Quay phim xuất sắc, Đạo diễn xuất sắc, Nam diễn viên chính xuất sắc, Nữ diễn viên chính xuất sắc, Nam diễn viên phụ xuất sắc và Nữ diễn viên phụ xuất sắc.

Các giải thưởng cá nhân không chỉ ghi nhận tài năng và sự sáng tạo của từng nghệ sĩ mà còn cho thấy sự phát triển ngày càng chuyên nghiệp của các ê-kíp làm phim trẻ. Nhiều gương mặt mới đã để lại dấu ấn bằng những tìm tòi nghệ thuật táo bạo, góp phần tạo nên diện mạo đa sắc cho liên hoan năm nay.

Chú thích ảnh
Ông Trần Thế Thuận, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP Hồ Chí Minh và bà Dương Cẩm Thúy, Chủ tịch Hội Điện ảnh TP Hồ Chí Minh, trao giải Nhì cho các đạo diễn.

Trong khuôn khổ lễ bế mạc, Sở Văn hóa và Thể thao TP Hồ Chí Minh cũng trao Giấy khen cho các dự án xuất sắc của chương trình “Vườn ươm tài năng điện ảnh - HCMC Short Form Film Lab 2026”. Chương trình được tổ chức nhằm hỗ trợ các nhà làm phim trẻ phát triển ý tưởng, hoàn thiện dự án và tiếp cận môi trường sản xuất chuyên nghiệp.

Từ 19 dự án đăng ký tham gia, 12 dự án được lựa chọn vào vòng chung khảo và nhận sự hướng dẫn từ các đạo diễn, nhà sản xuất, chuyên gia điện ảnh giàu kinh nghiệm. Kết quả, 4 dự án xuất sắc nhất đã được trao giải và nhận học bổng hỗ trợ phát triển dự án.

Chú thích ảnh
Lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao TP Hồ Chí Minh và đạo diễn, diễn viên Mai Thu Huyền trao Giấy khen cho các dự án xuất sắc của chương trình “Vườn ươm tài năng điện ảnh - HCMC Short Form Film Lab 2026”.

Khép lại đêm bế mạc, ca khúc chủ đề “Thành phố Hồ Chí Minh - Thành phố điện ảnh” vang lên như lời khẳng định về sức sống của điện ảnh trẻ, về khát vọng sáng tạo không ngừng của những người làm nghề và niềm tin vào một thế hệ nghệ sĩ mới sẽ tiếp tục kể những câu chuyện mang đậm hơi thở cuộc sống, góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam thông qua ngôn ngữ điện ảnh.

Với những dấu ấn đạt được, Liên hoan phim ngắn TP Hồ Chí Minh lần thứ II năm 2026 không chỉ là nơi tôn vinh các tác phẩm xuất sắc mà còn tiếp tục khẳng định vai trò là bệ phóng cho những tài năng điện ảnh trẻ, đóng góp vào sự phát triển của ngành công nghiệp văn hóa và điện ảnh thành phố trong giai đoạn mới.

Tin, ảnh: Hương Trần/Báo Tin tức và Dân tộc
TP Hồ Chí Minh quyết tâm xây dựng 'Thành phố điện ảnh' qua liên hoan phim
TP Hồ Chí Minh quyết tâm xây dựng 'Thành phố điện ảnh' qua liên hoan phim

Tối 6/6, tại Nhà hát Thành phố, Liên hoan phim ngắn TP Hồ Chí Minh lần thứ II - năm 2026 chính thức khai mạc với chủ đề "Khơi nguồn sáng tạo trẻ - Kiến tạo Thành phố điện ảnh". Sự kiện không chỉ là sân chơi dành cho các nhà làm phim trẻ mà còn đánh dấu bước đi cụ thể của TP Hồ Chí Minh trong việc hiện thực hóa cam kết với UNESCO sau khi trở thành Thành phố sáng tạo toàn cầu trong lĩnh vực điện ảnh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN