Thúc đẩy hợp tác văn hóa, thể thao, du lịch và nghệ thuật Việt Nam - Campuchia

Trong khuôn khổ “Tuần Văn hóa Việt Nam tại Campuchia” năm 2024 diễn ra từ ngày 20 - 25/5, sự kiện giao lưu văn hóa nghệ thuật luân phiên hằng năm do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTT&DL) Việt Nam cùng Bộ Văn hóa và Nghệ thuật (VH&NT) Campuchia phối hợp tổ chức, đoàn công tác của Bộ VHTT&DL Việt Nam do Thứ trưởng Tạ Quang Đông dẫn đầu đã có chuyến thăm và làm việc tại Vương quốc Campuchia nhằm đẩy mạnh quan hệ hợp tác văn hóa, nghệ thuật giữa hai nước.

Theo phóng viên TTXVN tại Phnom Penh, chiều 22/5, tại trụ sở Đại sứ quán Việt Nam tại Vương quốc Campuchia, Đại sứ Nguyễn Huy Tăng đã tiếp đoàn lãnh đạo Bộ VHTT&DL đến thăm, làm việc, trao tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ VHTT&DL cho tập thể Đại sứ quán và Kỷ niệm chương “vì sự nghiệp văn hóa, thể thao và du lịch” cho Đại sứ Nguyễn Huy Tăng.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ VHTT&DL Tạ Quang Đông cho biết trong thời qua, Việt Nam và Campuchia đã hợp tác chặt chẽ về văn hóa trong nhiều lĩnh vực. Trong năm 2023 vừa qua, Việt Nam đã đạt được nhiều thành công trong hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch, đặc biệt trong kỳ Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 32 (SEA Games 32) diễn ra tại đất nước Chùa Tháp, một phần cũng nhờ vai trò cầu nối của Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia. 

Thứ trưởng Tạ Quang Đông bày tỏ mong muốn trong thời gian tới, Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia tiếp tục kết nối, hỗ trợ các hoạt động của Bộ VHTT&DL, cũng như tạo thêm các mối quan hệ, điểm nhấn trong quan hệ văn hóa, thể thao và du lịch giữa hai nước. 

Tại buổi lễ, Đại sứ Nguyễn Huy Tăng cho biết các lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch đều nằm trong trọng tâm mà Việt Nam và Campuchia nỗ lực thúc đẩy. Trong thời gian qua, hai nước đã có nhiều hoạt động trao đổi, đẩy mạnh hợp tác trong các lĩnh vực này. 

Về phương hướng công tác trong thời gian tới, Đại sứ Nguyễn Huy Tăng nhấn mạnh cần tiếp tục quan tâm và đẩy mạnh hơn nữa hợp tác trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch. Về văn hóa, hai nước cần tiếp tục trao đổi các sản phẩm văn hóa, đặc biệt tăng cường giao lưu điện ảnh nhằm góp phần giúp nhân dân hai bên hiểu hơn về văn hóa của nhau. Về thể thao, Đại sứ Nguyễn Huy Tăng kêu gọi tăng cường các hoạt động giao lưu, đưa các đoàn thể thao sang thi đấu.

Về du lịch, Đại sứ Nguyễn Huy Tăng cho rằng tiềm năng hợp tác du lịch giữa hai bên còn rất lớn, cần tiếp tục tăng cường kết nối giữa các địa danh du lịch của hai nước với nhau nhằm thúc đẩy trao đổi khách du lịch giữa hai quốc gia, nhất là kết nối đường bay thẳng giữa sân bay Vân Đồn của tỉnh Quảng Ninh và đảo Phú Quốc (Kiên Giang) của Việt Nam với kỳ quan Angkor Wat ở tỉnh Siem Reap của Campuchia. Qua đó, thực hiện phương châm một hành trình hai điểm đến, một hành trình ba điểm đến đã được lãnh đạo cấp cao các bên nhất trí, góp phần thúc đẩy hợp tác, khai thác tiềm năng, thế mạnh văn hóa, du lịch.

Chú thích ảnh
Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam Tạ Quang Đông phát biểu tại lễ khai mạc Khai mạc Tuần Văn hóa Việt Nam tại Campuchia năm 2024. Ảnh: Huỳnh Thảo/TTXVN

Trước đó, sáng 21/5, trong khuôn khổ “Tuần Văn hóa Việt Nam tại Campuchia” năm 2024, tại trụ sở Bộ Văn hóa và Nghệ thuật (VH&NT) Campuchia, Thứ trưởng Bộ VHTT&DL Việt Nam Tạ Quang Đông đã có cuộc thảo luận với Bộ trưởng Bộ VH&NT Campuchia Phoeurng Sackona, trao đổi về các chương trình, giải pháp nhằm thúc đẩy hợp tác văn hóa, nghệ thuật giữa Việt Nam và Campuchia trong giai đoạn tiếp theo. 

Phát biểu tại cuộc họp, Thứ trưởng Tạ Quang Đông gửi lời cảm ơn sự phối hợp hiệu quả từ phía Campuchia trong công tác tổ chức “Tuần Văn hóa Việt Nam tại Campuchia” năm 2024. Thứ trưởng tin tưởng với sự hỗ trợ nhiệt tình từ nước bạn, sự kiện lần này sẽ thành công, tiếp tục góp phần quan trọng vào việc tăng cường, củng cố quan hệ hữu nghị láng giềng Việt Nam - Campuchia.

Thời gian tới, Thứ trưởng Tạ Quang Đông đề nghị hai nước cần thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, phát triển mạng lưới thành phố sáng tạo. Cụ thể, Thứ trưởng cho rằng Campuchia là quốc gia có nhiều di sản văn hóa được UNESCO ghi danh, trong đó di sản đền Angkor Wat là một trong những kỳ quan của thế giới. Nhằm phát huy hợp tác trong lĩnh vực di sản văn hóa, Thứ trưởng Tạ Quang Đông đề nghị hai bên tăng cường chia sẻ kinh nghiệm trong công tác trùng tu, tôn tạo di tích, bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa.

Bên cạnh đó, Thứ trưởng Tạ Quang Đông mong muốn hai bên tiếp tục quan tâm, thúc đẩy giao lưu văn hóa, đặc biệt là các chương trình giao lưu tại khu vực các tỉnh có chung đường biên giới; tăng cường hợp tác văn hóa, nghệ thuật trong khuôn khổ đa phương UNESCO, ASEAN, hợp tác Mekong-Lan Thương và tiểu vùng, từ đó cùng nhau phát triển vì sự thịnh vượng của hai quốc gia và khu vực.

Đối với hợp tác về đào tạo, Thứ trưởng Tạ Quang Đông đề nghị hợp tác đào tạo nguồn nhân lực về văn hoá, nghệ thuật cần được hai nước đẩy mạnh thông qua kết nối các cơ sở đào tạo giữa hai bộ; tổ chức những buổi biểu diễn giao lưu, trau dồi kiến thức chuyên môn, kinh nghiệm cho học viên, sinh viên hai nước.

Nhân dịp này, Thứ trưởng Tạ Quang Đông trân trọng gửi lời mời đoàn nghệ sĩ Campuchia sang tham dự Liên hoan Múa quốc tế tại Huế và Liên hoan Múa rối quốc tế tại Hà Nội trong năm 2024.

Chú thích ảnh
Bộ trưởng Bộ Văn hóa và Nghệ thuật Campuchia Phoeurng Sackona phát biểu tại sự kiện. Ảnh: Huỳnh Thảo/TTXVN

Về phần mình, Bộ trưởng Bộ VH&NT Campuchia Phoeurng Sackona chào mừng đoàn công tác của Bộ VHTT&DL Việt Nam sang thăm và làm việc, hoan nghênh Bộ VHTT&DL Việt Nam tổ chức “Tuần Văn hóa Việt Nam tại Campuchia” năm 2024, cho rằng chuỗi các hoạt động này nhằm gắn kết hơn nữa mối quan hệ bền chặt giữa hai nước cũng như hai bộ.

Theo Bộ trưởng Phoeurng Sackona, quan hệ giao lưu văn hóa, nghệ thuật Việt Nam - Campuchia phát triển tốt đẹp trên cơ sở quan hệ song phương và đa phương. Thời gian qua, Bộ VHTT&DL Việt Nam đã hỗ trợ Campuchia trong việc đề nghị UNESCO công nhận di sản văn hoá của nước này và mong muốn Việt Nam tiếp tục ủng hộ các hồ sơ công nhận di sản thế giới liên quan các di tích dưới chế độ diệt chủng như Bảo tàng diệt chủng Toul Sleng (S21), Cánh đồng chết Choeung Ek, Nhà tù M-13...

Bà Phoeurng Sackona nhấn mạnh hợp tác văn hóa, nghệ thuật đã trở thành cầu nối làm sâu sắc thêm quan hệ ngoại giao và tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước. Việc đẩy mạnh giao lưu văn hóa giữa hai quốc gia giúp nhân dân hai nước chia sẻ nhiều điểm tương đồng và ngày càng hiểu nhau hơn.

Chú thích ảnh
Tiết mục “Bài ca hữu nghị Việt Nam - Campuchia” tại chương trình. Ảnh: Hoàng Minh/TTXVN

Tối 21/5, chuỗi hoạt động trong khuôn khổ “Tuần Văn hóa Việt Nam tại Campuchia” năm 2024 đã chính thức khai mạc tại Nhà hát Chaktomuk ở trung tâm thủ đô Phnom Penh của Campuchia. Qua sự kiện này, Việt Nam mong muốn giới thiệu tới nhân dân Campuchia và bạn bè quốc tế vẻ đẹp văn hóa Việt Nam thông qua các chương trình biểu diễn nghệ thuật ca, múa, nhạc truyền thống Việt Nam, trong đó có một số loại hình nghệ thuật đã được UNESCO ghi danh trong danh sách các di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại.

Trong khuôn khổ Tuần Văn hóa lần này, ngoài thủ đô Phnom Penh, ngày 24/5, chương trình biểu diễn nghệ thuật còn được tổ chức tại tỉnh Banteay Meanchey, Tây Bắc Campuchia.

Quang Anh - Hoàng Minh (TTXVN)
Khai mạc Tuần Văn hóa Việt Nam tại Campuchia năm 2024
Khai mạc Tuần Văn hóa Việt Nam tại Campuchia năm 2024

Tối 21/5, chuỗi hoạt động trong khuôn khổ “Tuần Văn hóa Việt Nam tại Campuchia” năm 2024 chính thức khai mạc tại Nhà hát Chaktomuk ở trung tâm thủ đô Phnom Penh, Vương quốc Campuchia.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN