Thắm tình hữu nghị Việt Nam - Hàn Quốc qua tranh vẽ

Ngày 22/12, Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Buôn Ma Thuột tổ chức lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi vẽ tranh “Tình hữu nghị Việt Nam - Hàn Quốc” nhân kỷ niệm 30 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hàn Quốc (22/12/1992 - 22/12/2022).

Chú thích ảnh
Trao giải Nhất cuộc thi khối THCS cho em Phan Ngọc Khánh Vy, Lớp 7A1, Tiểu học và Trung học cơ sở Nguyễn Khuyến, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. 

Phát biểu khai mạc, ông Võ Tấn Tài, Phó Chủ tịch Thường trực Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị tỉnh, Trưởng ban Tổ chức Cuộc thi cho biết, đây là dịp để học sinh thể hiện sự hiểu biết về lịch sử, văn hóa, truyền thống, con người của đất nước Hàn Quốc và tình hữu nghị giữa hai nước; đồng thời tạo điều kiện cho học sinh được giao lưu, học hỏi, khơi dậy niềm đam mê và sự sáng tạo để vẽ lên những bức tranh về đất nước Hàn Quốc và mối quan hệ hữu nghị giữa hai đất nước.

Qua Cuộc thi, Ban Tổ chức mong muốn tìm kiếm, phát hiện, bồi dưỡng, phát triển các em có sở trường, năng khiếu và đam mê về hội họa.Cuộc thi được phát động từ ngày 20/9, thu hút sự tham gia của 5.017 bài dự thi cấp trường. Ban

Giám khảo đã chấm và chọn ra 18 tác phẩm xuất sắc đoạt giải thuộc 2 cấp Tiểu học và Trung học cơ sở. Theo Ban Giám khảo cuộc thi, hầu hết tranh dự thi có mức độ hoàn thành, chuyển tải được nội dung qua cách biểu đạt của hội họa.

Chú thích ảnh
Bức tranh đạt giải Nhất khối THCS của em Phan Ngọc Khánh Vy, Lớp 7A1, Tiểu học và Trung học cơ sở Nguyễn Khuyến, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. 

Tranh của cả hai cấp Tiểu học và Trung học cơ sở giữ được tính hồn nhiên của thiếu nhi, có sự đa dạng, bước đầu tiếp cận những kỹ năng thể hiện của mỹ thuật căn bản. Một số tranh xử lý chất liệu hội họa tốt, có tư duy tạo hình độc lập, có cảm xúc. Hạn chế chung của nhiều tranh là cùng biểu đạt công thức: Việt - Hàn hòa hợp, hình ảnh mang tính biểu tượng. Nhiều tranh trùng hợp nhau từ ý tưởng đến bố cục, tạo hình, màu sắc…

Kết thúc Cuộc thi, Ban Tổ chức đã trao 2 giải Nhất, 2 giải Nhì, 4 giải Ba và 10 giải Khuyến khích cho các học sinh ở hai khối Tiểu học và Trung học cơ sở. Hai giải Nhất thuộc về em Đỗ Ngọc Lan Chi (lớp 2A1, Trường Tiểu học Quốc tế) và em Phan Ngọc Khánh Vy (lớp 7A1, Tiểu học và Trung học cơ sở Nguyễn Khuyến).

Trải qua 30 năm, quan hệ hợp tác giữa 2 nước Việt Nam và Hàn Quốc đang ở giai đoạn tốt đẹp, được vun đắp bằng tình hữu nghị cùng những nỗ lực chung của Nhà nước, nhân dân hai nước. Tại tỉnh Đắk Lắk, từ năm 2011 đến nay, Hàn Quốc đã đầu tư, viện trợ, tài trợ 3 dự án FDI, 3 dự án ODA, 16 dự án viện trợ nhân đạo. Ngày 22/12/2017, lãnh đạo hai tỉnh Đắk Lắk (Việt Nam) và tỉnh Jeollabuk (Hàn Quốc) đã ký kết Bản thỏa thuận hợp tác.

Chú thích ảnh
Học sinh tham quan các bức tranh đạt giải. 

Theo đó, hai tỉnh đã luân phiên trao đổi đoàn lãnh đạo tỉnh; triển khai chương trình đào tạo nhân lực ngành nông nghiệp và cơ khí; cử đoàn nghệ thuật đi biểu diễn nhân lễ hội văn hóa ở mỗi bên; triển khai các khoản viện trợ nhân đạo; tổ chức giao lưu học sinh Kiều bào Việt Nam tại Jeollabuk đến Đắk Lắk và cử đoàn học sinh của tỉnh sang giao lưu tại tỉnh Jeollabuk; kết nối doanh nghiệp hai tỉnh và thành lập Trung tâm Đào tạo tiếng Hàn Quốc JVEC.

Tin, ảnh: Hoài Thu (TTXVN)
‘Cô gái và chiếc xe máy’ tiếp nối chuỗi chương trình hợp tác nghệ thuật Việt Nam - Hàn Quốc
‘Cô gái và chiếc xe máy’ tiếp nối chuỗi chương trình hợp tác nghệ thuật Việt Nam - Hàn Quốc

Nhân kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ Ngoại giao Việt Nam - Hàn Quốc, Nhà hát kịch Việt Nam đã biểu diễn vở kịch “Cô gái và chiếc xe máy” tại sân khấu của nhà hát ở số 1 Tràng Tiền (Hà Nội).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN