TP Hồ Chí Minh kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hàn Quốc

Sáng 20/12, UBND Thành phố Hồ Chí Minh long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc (1992-2022).

Dự buổi lễ có đại diện lãnh đạo Thành ủy, UBND, HĐND, Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố; Lãnh sự đoàn các nước và đại diện cộng đồng doanh nhân, người Hàn Quốc đang sinh sống, làm việc, học tập tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Chú thích ảnh
 Ông Nguyễn Văn Hiếu, Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tại buổi lễ. 

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Hiếu, Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh, 30 năm là khoảng thời gian khiêm tốn so với lịch sử hàng nghìn năm của hai đất nước Việt Nam và Hàn Quốc, nhưng đã cho thấy những bước phát triển nhảy vọt trong quan hệ song phương. Chỉ sau 9 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc đã được nâng lên thành Quan hệ đối tác toàn diện vào năm 2001; Quan hệ đối tác hợp tác chiến lược vào năm 2009 và được nâng lên thành Quan hệ đối tác chiến lược toàn diện trong chuyến thăm cấp cao nhà nước của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đến Hàn Quốc vào đầu tháng 12 vừa qua, đánh dấu mốc lịch sử mới, mở ra thời kỳ phát triển mới, mạnh mẽ và thực chất hơn với quan hệ hai nước.

Thành phố Hồ Chí Minh tự hào là một trong những địa phương đi đầu cả nước trong việc củng cố, tăng cường quan hệ với Hàn Quốc nói chung và các địa phương Hàn Quốc nói riêng. Thành phố Hồ Chí Minh đã thiết lập quan hệ hữu nghị, hợp tác với 7 địa phương của Hàn Quốc và các mối quan hệ này không chỉ dừng lại việc ký kết các văn bản thỏa thuận mà đã được triển khai các hoạt động giao lưu, hợp tác, cụ thể. Tính đến đầu tháng 12/2022, Hàn Quốc là nhà đầu tư lớn, đối tác thương mại lớn thứ tư với kim ngạch hai chiều đạt 5.6 tỷ USD và là một trong ba thị trường khách du lịch lớn nhất của Thành phố Hồ Chí Minh. 

Hiện nay, có hơn 80.000 người Hàn Quốc đang sinh sống, làm việc, học tập tại Thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương lân cận, trở thành cầu nối vững chắc, vun đắp cho sự hiểu biết, tin cậy, tình bằng hữu, hợp tác hữu nghị, hiệp hiệu quả giữa Việt Nam – Hàn Quốc nói chung và giữa Thành phố Hồ Chí Minh với Hàn Quốc nói riêng. Thành phố Hồ Chí Minh cam kết sẽ tạo điều kiện thuận lợi để cộng đồng con em người Hàn Quốc tại Thành phố an tâm sinh sống, làm việc, học tập trong một môi trường hợp tác tốt nhất.

Ông Nguyễn Văn Hiếu nhấn mạnh, sự tương đồng về văn hóa, lịch sử, địa lý giữa Việt Nam và Hàn Quốc là cơ sở để hai nước thúc đẩy các hoạt động giao lưu nhân dân, hoạt động biểu diễn văn hóa, nghệ thuật, hợp tác lao động, tạo nền móng vững chắc cho mối quan hệ hai nước. Phát huy kết quả tích cực của 30 năm quan hệ song phương, trên nền tảng sự tin cậy chính về chính trị, hiểu biết lẫn nhau, các thế mạnh bổ sung cho nhau, chắc chắn rằng trong 5 năm tới và xa hơn nữa, quan hệ Việt Nam và Hàn Quốc, trong đó có quan hệ giữa Thành phố Hồ Chí Minh và Hàn Quốc sẽ không ngừng phát triển, vì tương lai tương sáng của cả hai nước, hai dân tộc. 

Chú thích ảnh
Ông Kang Myongil, Tổng lãnh sự Hàn Quốc tại Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tại buổi lễ. 

Phát biểu tại buổi lễ, ông Kang Myongil, Tổng lãnh sự Hàn Quốc tại Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh, kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 1992, quan hệ giữa Hàn Quốc và Việt Nam đã phát triển mạnh mẽ không ngừng với sự gia tăng vượt bậc về giao lưu kinh tế, con người giữa hai đất nước. Có thể nói, sự phát triển giao lưu mạnh mẽ giữa hai nước trong 30 năm qua là chưa từng có trong lịch sử và thể hiện nhân dân hai nước đang viết thêm những trang sử mới cho đất nước.

Theo ông Kang Myongil, kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao, Hàn Quốc và Việt Nam bắt đầu nhận ra giá trị thiết thực của nhau. Từ đó nhận thức về điểm khác biệt trong bối cảnh của hai đất nước, hoàn thiện bổ sung những ưu, khuyết điểm cho nhau đã mở đường cho những giao lưu trao đổi vật chất và con người giữa hai bên ngày càng phát triển. Ngoài mục tiêu phấn đấu đạt kim ngạch thương mại hai chiều 100 tỷ USD, trong tương lai, nhân dân hai nước Hàn Quốc và Việt Nam cần nỗ lực phấn đấu nhiều hơn nữa để phát triển mối quan hệ này theo hướng sâu rộng, thực chất hơn.

Ông Kang Myongil cho rằng, trong quan hệ song phương hai nước trong 30 năm qua, Chính phủ và doanh nghiệp đã đóng góp rất nhiều khía cạnh quan trọng, nhưng đối với quan hệ Hàn - Việt trong tương lai, nhân dân hai nước sẽ đóng vai trò trọng hơn cả. Sự nỗ lực phấn đấu của người dân sẽ làm cho nhận thức tốt đẹp về Hàn Quốc và Việt Nam trở thành chủ đạo, từ đó quan hệ hai nước có thể phát triển một cách lý tưởng, trở nên ý nghĩa hơn. Chính phủ và các Doanh nghiệp hai bên cũng sẽ tiếp tục cố gắng hết mình đóng góp vào sự nỗ lực chung của nhân dân hai nước.

Chú thích ảnh
Ông Nguyễn Văn Hiếu (phải), Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh và ông Kang Myongil (trái), Tổng lãnh sự Hàn Quốc tại Thành phố Hồ Chí Minh cùng các nghệ sỹ tham gia biểu diễn tại buổi lễ. 

Buổi lễ diễn ra trong không khí vui tươi, đậm tình hữu nghị với chương trình biểu diễn văn nghệ đặc sắc của các nghệ sĩ Việt Nam và Hàn Quốc cùng các em học sinh Hàn Quốc đang học tập tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Tin, ảnh: Xuân Khu  (TTXVN)
Gặp mặt hữu nghị kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Pakistan
Gặp mặt hữu nghị kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Pakistan

Tối 14/12, tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam phối hợp Đại sứ quán Pakistan tại Việt Nam tổ chức Gặp mặt hữu nghị kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Pakistan (8/11/1972 - 8/11/2022).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN