‘Cô gái và chiếc xe máy’ tiếp nối chuỗi chương trình hợp tác nghệ thuật Việt Nam - Hàn Quốc

Nhân kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ Ngoại giao Việt Nam - Hàn Quốc, Nhà hát kịch Việt Nam đã biểu diễn vở kịch “Cô gái và chiếc xe máy” tại sân khấu của nhà hát ở số 1 Tràng Tiền (Hà Nội).

Chú thích ảnh
Vở kịch “Cô gái và chiếc xe máy” xoay quanh câu chuyện khởi nghiệp của các bạn trẻ Việt. Ảnh: Nhà hát kịch Việt Nam

Vở kịch “Cô gái và chiếc xe máy” là thành quả hợp tác giữa Nhà hát Kịch Việt Nam và Nhà hát Acsan, được chắp bút bởi Lee San - là một nhà báo Hàn Quốc có hơn 10 năm sống và làm việc tại Việt Nam. Vở kịch đồng thời cũng tiếp nối chuỗi chương trình kỷ niệm 70 năm thành lập Nhà hát Kịch Việt Nam (12/1952 - 12/2022).

Từ kịch bản của tác giả Hàn Quốc Lee San, đạo diễn NSƯT Hoàng Lâm Tùng đã thổi vào vở nhạc kịch hơi thở đương đại của đời sống người Việt trẻ, tạo nên tác phẩm vừa mới lạ vừa gần gũi, mang lại những triết lý giáo dục đầy bổ ích.

Vở kịch xoay quanh câu chuyện khởi nghiệp của các bạn trẻ Việt. Mỗi người một ước mơ, một khao khát cháy bỏng. Trên con đường lập nghiệp, tất cả đều phải lo toan với cơm áo, với thất bại và cám dỗ, lọc lừa. Có người đã kiên trì sát cánh cùng nhau để chạm tới thành công, lại cũng có người rơi vào cạm bẫy của xã hội đen tưởng không thể có lối thoát. Nhưng rồi, tình yêu thương, lòng hào hiệp giữa những người trẻ với nhau đã trở thành cái phao cứu vớt mọi lỡ lầm.

Lời thoại thông minh, hài hước, những tình huống rất thật, rất đời, cùng với việc xây dựng tuyến nhân vật hấp dẫn, đặc biệt là các nhân vật phản diện, chính là điểm cộng lớn nhất của vở kịch. Đây chính là “món ăn tinh thần” không thể thiếu để phơi bày những mặt sáng - mặt tối của đời sống người trẻ tại đô thị, qua đó gửi gắm nhiều thông điệp ý nghĩa về tình người, tình cảm gia đình, tình bạn…

Bên cạnh đó, “Cô gái và chiếc xe máy” cũng vang lên một hồi chuông cảnh tỉnh cho người trẻ về những cám dỗ vật chất, sự đi xuống đạo đức luôn bủa vây trong đời sống hàng ngày. Dù mỗi bước sa chân đều phải trả bằng những cái giá rất đắt, ảnh hưởng trực tiếp to lớn đối với mỗi con người, nhưng chính những lần sa ngã ấy lại giúp con người ta trưởng thành và vững vàng hơn, can đảm hơn khi đối diện với khó khăn, thách thức.

Chú thích ảnh
Vở kịch có sự tham gia diễn xuất của đông đảo diễn viên Nhà hát. Ảnh: Nhà hát kịch Việt Nam

Vở kịch có sự tham gia diễn xuất của: NSND Việt Thắng, NSUT Phú Đôn, Minh Hải, Hồng Phúc, Tuấn Vũ, Phương Nam, Thảo Trang, Minh Tùng, Trịnh Khánh Linh…

Trước vở kịch “Cô gái và chiếc xe máy”, dự án “Bến không chồng” hợp tác giữa Nhà hát Kịch Việt Nam và Hiệp hội các nhà sản xuất chương trình biểu diễn nghệ thuật Hàn Quốc cùng Trung tâm Văn hóa châu Á nằm trong chuỗi chương trình Nghệ thuật Kỷ niệm 30 năm thiết lập Quan hệ Ngoại giao Việt Nam - Hàn Quốc cũng đã mang lại tiếng vang lớn cho nghệ thuật kịch nói nước nhà, gây ấn tượng mạnh mẽ với khán giả Hàn Quốc.

Vở kịch “Bến không chồng” dự kiến sẽ ra mắt khán giả các thành phố Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và khán giả nhiều tỉnh thành trên cả nước vào năm 2023 sắp tới.

Có thể thấy, hai dự án hợp tác nghệ thuật giữa Việt Nam - Hàn Quốc “Cô gái và chiếc xe máy” và “Bến không chồng” đang góp phần thể hiện được vai trò, trách nhiệm của Nhà hát Kịch Việt Nam trong công cuộc mở rộng giao lưu hợp tác quốc tế, mang văn hóa Việt Nam đến gần hơn với các quốc gia trên thế giới nói chung và Hàn Quốc nói riêng.

Minh Tuệ/Báo Tin tức
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự kỷ niệm 70 năm thành lập Nhà hát kịch Việt Nam
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự kỷ niệm 70 năm thành lập Nhà hát kịch Việt Nam

Tối 14/12, Lễ kỷ niệm 70 năm thành lập Nhà hát Kịch Việt Nam và đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba đã diễn ra tại Nhà hát Lớn (Hà Nội). Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tới dự buổi lễ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN