Tạo 'điểm hẹn văn hóa đọc' cho trẻ em trong dịp hè

Mùa hè 2026 tại TP Hồ Chí Minh đang trở nên sôi động với hàng loạt hoạt động phát triển văn hóa đọc dành cho thiếu nhi. Từ các chương trình phát hành sách quy mô lớn, workshop trải nghiệm sáng tạo tại nhà sách đến lễ hội sách tranh chuyên biệt đầu tiên tại Việt Nam, nhiều đơn vị xuất bản, phát hành và tổ chức văn hóa đang cùng tạo nên những không gian đọc sách hấp dẫn cho trẻ em trong dịp hè.

Ngày 28/5, tại Nhà sách Fahasa Tân Định, Công ty CP Phát hành sách TP Hồ Chí Minh (FAHASA) đã khai mạc “Đợt phát hành sách và các hoạt động phục vụ hè 2026” trên toàn quốc. Đây là một trong những hoạt động trọng điểm nằm trong chuỗi sự kiện kỷ niệm 50 năm thành lập FAHASA.

Phát biểu tại chương trình, ông Phạm Nam Thắng, Phó Tổng Giám đốc Thường trực kiêm Tổng Giám đốc Fahasa Retail cho biết, mùa hè luôn là thời điểm đặc biệt đối với ngành giáo dục và ngành sách.

Chú thích ảnh
Ông Hồ Cao Trọng, Tổng Giám đốc Fahasa, trao quà cho các em nhỏ đến từ Trung tâm Bảo trợ xã hội Nhà May Mắn.

“Đây không chỉ là khoảng thời gian vui chơi, nghỉ ngơi của các em thiếu nhi, học sinh mà còn là dịp để gia đình, phụ huynh quan tâm nhiều hơn đến việc hình thành thói quen đọc sách, kỹ năng học tập và phát triển tư duy cho các em”, ông Phạm Nam Thắng chia sẻ.

Theo ông Phạm Nam Thắng, thông qua chương trình hè năm nay, FAHASA tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động phục vụ văn hóa đọc, vui chơi và trải nghiệm dành cho thiếu nhi, học sinh và gia đình trên toàn quốc; đồng thời tăng cường các hoạt động cộng đồng nhằm hỗ trợ nhu cầu học tập, giải trí và chuẩn bị năm học mới cho bạn đọc.

Chú thích ảnh
Các em thiếu nhi thích thú trải nghiệm không gian trưng bày sách tại Fahasa Tân Định.

Trong dịp hè năm nay, FAHASA xây dựng nhiều khu vực trưng bày tủ sách chuyên đề dành cho nhiều độ tuổi như: “Em yêu Sử Việt - Theo dòng lịch sử tự hào nước non”, “Kỹ năng sống cho trẻ: Lớn khôn an toàn”, “Bé học quản lý tiền”, “Cùng bé ôn hè”… Nhiều bộ sách truyện nổi tiếng cũng được giới thiệu như boxset Nguyễn Nhật Ánh, Harry Potter, Naruto, Anne tóc đỏ, Magic Kaito, Assassination Classroom…

Không chỉ dừng lại ở hoạt động phát hành sách, hệ thống nhà sách này còn tổ chức chuỗi workshop, giao lưu tác giả, trải nghiệm sáng tạo và hoạt động cộng đồng xuyên suốt mùa hè tại nhiều nhà sách trên cả nước.

Chú thích ảnh
Các em thiếu nhi tìm hiểu sách trong dịp nghỉ hè.

Nổi bật là chương trình giao lưu và ký tặng cùng nhà văn Nguyễn Nhật Ánh; workshop “Thử thách sáng tạo - Weekend đặc biệt” với các hoạt động tô màu, chế tạo mô hình; chuỗi POP-UP BLOKEES dành cho cộng đồng yêu thích đồ chơi sáng tạo; sự kiện ra mắt bộ sưu tập Pokémon mới với hoạt động biểu diễn mascot Pikachu và mini game tương tác cho trẻ em.

Ngoài ra, chương trình “Manga Fest 2026” cũng được triển khai với nhiều hoạt động dành cho giới trẻ yêu thích văn hóa Nhật Bản như cosplay, giao lưu tác giả manga Việt, trưng bày figure, card game và các khu trải nghiệm manga đình đám như One Piece, Naruto, Kimetsu no Yaiba hay Jujutsu Kaisen.

Theo đại diện FAHASA, các hoạt động này hướng đến mục tiêu xây dựng nhà sách không chỉ là nơi mua sắm sách mà còn trở thành không gian văn hóa, kết nối cộng đồng và lan tỏa thói quen đọc sách trong đời sống hiện đại.

Chú thích ảnh
Hướng dẫn các em trải nghiệm các thiết bị điện tử thông minh hỗ trợ đọc sách.

Bên cạnh các hoạt động trải nghiệm, nhiều chương trình cộng đồng dành cho trẻ em khó khăn cũng được triển khai trong dịp hè năm nay.

Đặc biệt, hướng tới kỷ niệm 50 năm thành lập, FAHASA phối hợp cùng Đài Truyền hình TP Hồ Chí Minh trao tặng 1.000 cuốn tập cùng nhiều phần quà gồm ba lô, dụng cụ học sinh và sách cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại Bà Rịa - Vũng Tàu.

Đồng thời, đơn vị này còn trao 100 phần quà cho trẻ em tại Trung tâm Bảo trợ xã hội Nhà May Mắn, mỗi phần trị giá 600.000 đồng.

Bà Võ Thị Thu Huyền, Trưởng Bộ phận xã hội Nhà May Mắn cho biết, những phần quà và sách được trao tặng không chỉ mang giá trị vật chất mà còn góp phần đưa văn hóa đọc đến gần hơn với trẻ em kém may mắn.

“Thời gian qua, trung tâm đã nhận được sự hỗ trợ của FAHASA và nhiều đơn vị để mang văn hóa đọc đến cho các em, tạo nên một không gian sinh hoạt văn hóa dễ thương với nhiều đầu sách hay. Những bộ sách như 'Hạt giống tâm hồn' hay 'Bách khoa toàn thư' đều rất ý nghĩa với việc phát triển của các bé”, bà Huyền chia sẻ.

Chú thích ảnh
Đại diện ban tổ chức Lễ hội Sách tranh thiếu nhi Việt Nam 2026 trao quà cho các đơn vị đồng hành trong và ngoài nước.

Một trong những hoạt động cộng đồng đáng chú ý khác là chương trình trao tặng tủ sách cho 50 trường học trên cả nước. Mỗi trường được trao một tủ sách khoảng 500 - 600 cuốn cùng kệ trưng bày và 50 phần quà học tập dành cho học sinh khó khăn, với tổng trị giá khoảng 80 triệu đồng/trường.

Song song với các hoạt động tại hệ thống nhà sách, cùng ngày, Lễ hội Sách tranh thiếu nhi Việt Nam 2026 (Vietnam Children’s Picturebook Festival - VCPF 2026) cũng chính thức khai mạc tại Thư viện Khoa học Tổng hợp TP Hồ Chí Minh.

Lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam, lễ hội mang chủ đề “Sách tranh nâng đỡ trẻ em trong bối cảnh khó khăn”, do Slowbooks phối hợp cùng Room to Read Vietnam, Hội Xuất bản Việt Nam, Thư viện Khoa học Tổng hợp TP Hồ Chí Minh và Đường sách TP Hồ Chí Minh thực hiện.

Phát biểu tại lễ khai mạc, bà Nguyễn Hữu Quỳnh Hương, Trưởng Ban tổ chức VCPF 2026 cho biết, sự kiện đánh dấu lần đầu tiên sách tranh có một sân chơi riêng tại Việt Nam.

Chú thích ảnh
Không gian diễn ra các hoạt động tọa đàm, trao đổi tại Lễ hội Sách tranh thiếu nhi Việt Nam 2026.

“Điều này cho thấy một chuyển dịch rõ ràng từ việc coi sách tranh là giai đoạn đầu của việc đọc, sang việc nhìn nhận nó như một phương tiện biểu đạt độc lập, có chiều sâu và có vai trò lâu dài trong sự phát triển của con người”, bà Quỳnh Hương nhấn mạnh.

Theo ban tổ chức, sách tranh không chỉ giúp trẻ học ngôn ngữ mà còn là hình thức giáo dục nghệ thuật đặc thù, nơi hình ảnh và ngôn ngữ cùng tồn tại để chạm đến thế giới nội tâm của trẻ em.

Điểm nhấn của lễ hội là triển lãm “100 cuốn sách tranh Việt Nam để yêu và nhớ”, giới thiệu hành trình phát triển khoảng 20 năm của sách tranh Việt với nhiều tác phẩm tiêu biểu của các tác giả, họa sĩ minh họa và đơn vị xuất bản trong nước.

Không gian triển lãm được thiết kế mở, giúp thiếu nhi và phụ huynh trực tiếp trải nghiệm, khám phá thế giới sách tranh giàu tính giáo dục và thẩm mỹ.

Chú thích ảnh
Không gian trải nghiệm sách cho các em thiếu nhi tại Thư viện Khoa học Tổng hợp TP Hồ Chí Minh.

Bà Nguyễn Lê Vân, đại diện Sở Văn hóa và Thể thao TP Hồ Chí Minh cho biết, Thành phố hiện đang triển khai nhiều chương trình liên quan đến phát triển văn hóa đọc dành cho thiếu nhi, trong đó lĩnh vực xuất bản và phát hành sách được đặc biệt quan tâm.

Theo bà Nguyễn Lê Vân, việc tuyển chọn và trưng bày 100 cuốn sách tranh tiêu biểu không chỉ góp phần giới thiệu tác phẩm hay đến công chúng mà còn là bước khởi đầu quan trọng trong việc chú trọng bản quyền tác giả và các quyền liên quan để sách tranh Việt Nam có thể phát triển chuyên nghiệp hơn trong thời gian tới.

Năm nay, Hàn Quốc được chọn là quốc gia khách mời danh dự của lễ hội với hơn 66 tác phẩm sách tranh được giới thiệu.

Chú thích ảnh
Lễ hội Sách tranh thiếu nhi Việt Nam 2026 thu hút đông đảo độc giả trong và ngoài nước cùng tham gia.

Ông Kim Gug Young, Chủ tịch Hiệp hội Nhà xuất bản Sách tranh Hàn Quốc (KPPA) cho biết, cuộc gặp gỡ với đại diện ban tổ chức Việt Nam tại Hội sách thiếu nhi Bologna (Italy) hồi tháng 4 vừa qua đã giúp ông biết đến sự phát triển của sách tranh thiếu nhi Việt Nam.

Theo ông Kim Gug Young, các tác phẩm mang đến lễ hội lần này đều đã bán bản quyền ra nhiều nước và đạt nhiều giải thưởng quốc tế. Ông kỳ vọng thông qua lễ hội sẽ mở ra thêm nhiều cơ hội hợp tác và trao đổi bản quyền sách tranh giữa Việt Nam và Hàn Quốc.

Ngoài hoạt động triển lãm, lễ hội còn có nhiều workshop sáng tạo, tọa đàm chuyên đề, giao lưu cùng tác giả và họa sĩ minh họa, chương trình kể chuyện dành cho thiếu nhi… nhằm khơi gợi trí tưởng tượng, khả năng sáng tạo và tình yêu đọc sách cho trẻ em trong dịp hè.

Chú thích ảnh
Triển lãm “100 cuốn sách tranh Việt Nam để yêu và nhớ” được xem là điểm nhấn của lễ hội năm nay.

Có thể thấy, từ hệ thống nhà sách, thư viện đến các đơn vị xuất bản, nhiều hoạt động đang được triển khai đồng bộ để tạo ra những không gian đọc sách gần gũi, sinh động cho trẻ em TP Hồ Chí Minh. Không chỉ dừng lại ở việc bán sách hay tổ chức sự kiện, các chương trình còn góp phần xây dựng thói quen đọc, nuôi dưỡng cảm xúc và giúp trẻ em tiếp cận tri thức bằng nhiều hình thức hấp dẫn hơn trong mùa hè.

Tin, ảnh: Hương Trần/Báo Tin tức và Dân tộc
Nuôi dưỡng cảm thức văn hóa đọc cho thiếu nhi
Nuôi dưỡng cảm thức văn hóa đọc cho thiếu nhi

Sáng 7/5, tại Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, tọa đàm “Văn học thiếu nhi từ góc nhìn của người trẻ” đã được tổ chức, mở ra những góc nhìn từ nghiên cứu và sáng tác văn học thiếu nhi hiện nay.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN