'Mở sách - Mở tương lai' lan tỏa văn hóa đọc trong học sinh tiểu học

Hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam, ngày 25/4, chương trình “Mở sách - Mở tương lai” được triển khai tại TP Hồ Chí Minh với nhiều hoạt động trải nghiệm sinh động, góp phần khơi dậy niềm yêu thích đọc sách, nuôi dưỡng trí tưởng tượng và hình thành kỹ năng cho học sinh tiểu học.

Trong đó, “chuyến xe tri thức” của chương trình đã đến với hơn 300 học sinh Trường Tiểu học Tân Đông Hiệp (phường Tân Đông Hiệp, TP Hồ Chí Minh), mang theo không khí sôi nổi ngay từ những hoạt động khởi động. Các em nhanh chóng hòa mình vào phần giao lưu cùng nhà văn, Đại sứ Văn hóa đọc TP Hồ Chí Minh Phương Huyền.

Thông qua những câu chuyện gần gũi về vai trò của việc đọc sách, giá trị của tri thức và kỹ năng tự học, buổi giao lưu đã giúp học sinh thêm hứng thú, chủ động tiếp cận sách như một người bạn đồng hành.

Chú thích ảnh
Không gian trưng bày sách tại chương trình "Mở sách - Mở tương lai" tại Trường Tiểu học Tân Đông Hiệp (phường Tân Đông Hiệp, TP Hồ Chí Minh).

Không gian chương trình được thiết kế theo hướng mở, kết hợp nhiều hoạt động như đọc sách, tô màu, vẽ tranh và viết cảm nhận. Hơn 500 đầu sách thuộc nhiều thể loại được mang đến, tạo nên “bữa tiệc tri thức” hấp dẫn. Trong không khí hào hứng, các em chuyền tay nhau những cuốn sách yêu thích, chia sẻ nội dung ấn tượng và ghi lại suy nghĩ, ước mơ của mình trên từng tấm thẻ nhỏ.

Em Trịnh Hoàng Ngọc Lan (lớp 3.9) cho biết rất yêu thích bộ “Khoa học kỳ thú” bởi cách truyền tải kiến thức về thế giới động vật thông qua câu đố và hình ảnh sinh động. Em Mai Hoàng Thành Đạt (lớp 4.7) lại ấn tượng với cuốn “Các siêu sao trong giới động vật”, nơi em được tìm hiểu về những loài như cá voi xanh hay hươu cao cổ.

Chú thích ảnh
Các em học sinh Trường Tiểu học Tân Đông Hiệp say mê với các cuốn sách thuộc nhiều thể loại phong phú.

Không chỉ dừng lại ở việc đọc sách, chương trình còn khuyến khích học sinh bày tỏ ước mơ và định hướng tương lai. Em Phạm Duy Anh (lớp 3.7) chia sẻ mong muốn trở thành nhà văn, nhà báo để viết nên những cuốn sách hay, đồng thời ý thức việc cần đọc nhiều, học tốt và rèn luyện kỹ năng viết từ sớm. Nhiều học sinh khác cũng mạnh dạn nói lên ước mơ trở thành luật sư, giáo viên mầm non hay người chăm sóc thú cưng.

Theo bà Doãn Thị Thúy Vân, Hiệu trưởng nhà trường, chương trình mang lại một buổi sinh hoạt giàu năng lượng và ý nghĩa. Học sinh không chỉ hào hứng với sách mà còn tự tin thể hiện suy nghĩ, cảm xúc của mình. Đây là hoạt động thiết thực góp phần hình thành thói quen đọc, nuôi dưỡng trí tưởng tượng và định hướng những giá trị tích cực.

Chia sẻ thêm, nhà văn Phương Huyền cho rằng việc đọc sách không chỉ giúp tích lũy kiến thức mà còn mở rộng thế giới quan, nuôi dưỡng tâm hồn. Thông qua các hoạt động như viết cảm nhận, vẽ tranh, học sinh được rèn luyện tư duy, khả năng diễn đạt và sáng tạo. Quan trọng hơn, mỗi cuốn sách đều có thể để lại dấu ấn, góp phần hình thành thói quen đọc lâu dài.

Chú thích ảnh
Cảm nhận của các em học sinh tiểu học sau khi tham gia chương trình.

Chương trình “Mở sách - Mở tương lai” do Quỹ Giáo dục Thiện Tâm phối hợp cùng nhà văn, nhà báo Phương Huyền triển khai tại nhiều trường tiểu học trên địa bàn TP Hồ Chí Minh. Tại mỗi điểm đến, chương trình trao tặng từ 100 - 150 cuốn sách thiếu nhi được chọn lọc, góp phần bổ sung nguồn tài liệu cho thư viện nhà trường, mở rộng cơ hội tiếp cận sách và lan tỏa văn hóa đọc trong cộng đồng.

Tin, ảnh: Hương Trần/Báo Tin tức và Dân tộc
Tủ sách cộng đồng gieo mầm văn hóa đọc giữa lòng đô thị Bỉ
Tủ sách cộng đồng gieo mầm văn hóa đọc giữa lòng đô thị Bỉ

Giữa nhịp sống đô thị ở thủ đô Brussels của Bỉ, những tủ sách cộng đồng đang dần trở thành một phần quen thuộc trong không gian công cộng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN