Sổi nổi Ngày sách Việt Nam

Chiều ngày 21/4, tại khu vực đường sách Nguyễn Văn Bình (quận 1, TP Hồ Chí Minh), Sở Thông tin Truyền thông TP Hồ Chí Minh đã tổ chức “Ngày Sách Việt Nam 21/4” với nhiều chương trình đặc sắc, sôi nổi thu hút hàng ngàn người dân tới tham dự.

Đây là một trong nhiều hoạt động văn hóa nhằm khơi dậy tình yêu với sách và phát triển văn hóa đọc của người dân TP Hồ Chí Minh.


Phát biểu tại buổi lễ, ông Đinh La Thăng, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh, cho biết: “Ngày sách Việt Nam là dịp để chúng ta cùng nhau khơi dậy văn hóa đọc trong mỗi người, cũng là dịp để những người yêu sách đến gần với nhau hơn. Hy vọng thông qua các hoạt động về sách, các bạn trẻ sẽ tiếp cận thông tin từ sách để tạo ra những ý tưởng khởi nghiệp, phát triển các ý tưởng đó đóng góp cho sự phát triển chung của Thành phố. TP Hồ Chí Minh cũng cam kết sẽ tạo điều kiện tốt nhất để các bạn tiếp cận được sách, được thông tin để phát triển ý tưởng khởi nghiệp của mình. Theo đó, Thành phố cam kết bằng tất cả những gì có thể làm được như bằng vốn, chính sách…để các bạn nuôi dưỡng khát vọng kiến thức để khởi nghiệp trong tương lai, đưa TP Hồ Chí Minh xứng đáng là thành phố về đầu tàu kinh tế của cả nước”.

Các nhà xuất bản chuẩn bị nhiều đầu sách để bán giá 0 đồng trong Ngày sách Việt Nam.


Bên cạnh đó, từ 17h đến 18h trong chiều tối ngày 21/4 cũng đã diễn ra chương trình “Sách 0 đồng” của các gian hàng tại đường sách Nguyễn Văn Bình dành tặng cho các độc giả đến tham quan đường sách.

Người dân thành phố chăm chú tìm hiểu về các cuốn sách quý được bày bán tại đường sách Nguyễn Văn Bình.


Khởi động cho chuỗi hoạt động Ngày sách Việt Nam tại TP Hồ Chí Minh năm nay là chương trình đấu giá những cuốn sách quý. Buổi đấu giá lần một vào ngày 17/4 với các tác phẩm: Sài Gòn năm xưa (1961), Tản Đà vận văn (1952), Hai buổi chiều vàng (1937). Buổi đấu giá lần hai vào ngày 24/4 với các tác phẩm: Thú chơi sách (1960), Minh Tâm Bửu Giám (1938), Mười câu chuyện văn chương (1975). Kết thúc 2 buổi đấu giá trên, toàn bộ số tiền của buổi đấu giá này sẽ được Ban điều hành đường sách phối hợp cùng Thành Đoàn và các NXB tổ chức làm từ thiện dành cho các trẻ em vùng sâu, vùng xa.

Lãnh đạo TP Hồ Chí Minh tham quan các điểm trưng bày triển lãm các loại sách quý tại đường sách Nguyễn Văn Bình.


Tại đường sách Nguyễn Văn Bình từ ngày 17-24/4 còn có nhiều hoạt động được diễn ra liên tục như: Trưng bày, triển lãm “Sách hay, Sách đẹp” (các đầu sách được giải thưởng cho Hội xuất bản Việt Nam tổ chức hằng năm), “Văn học lãng mạn đầu  thế kỷ 20” (các ấn bản lần đầu, xuất bản trước năm 1945 của các tác phẩm nổi tiếng của các tác giả lớn ở Việt Nam đầu thế kỷ 20"); các buổi toạ đàm về văn hóa đọc với các chủ đề “Văn học lãng mạn đầu thế kỷ 20”, “Mặc áo mới cho sách”, “Sưu tập sách – Hoài niệm và đam mê”…


Tin và ảnh: Hoàng Tuyết
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN