Sôi nổi đua thuyền truyền thống trên sông Nhật Lệ

Sáng 30/4, UBND thành phố Đồng Hới (Quảng Bình) tổ chức Lễ hội đua thuyền truyền thống lần thứ XIII. Đây là một trong những hoạt động của chương trình “Tuần văn hoá – du lịch Đồng Hới năm 2013”, chào mừng kỷ niệm ngày giải phóng miền Nam 30/4 và Quốc tế lao động 1/5.


                                                                                          Các thuyền đua tranh quyết liệt trên sông
                                                                                                                   Ảnh: Trương Quang Nam

Tham dự giải có 7 đội thuyền gồm: xã Bảo Ninh 4 đội thuyền, xã Quang Phú 1 đội thuyền, phường Phú Hải 1 đội thuyền và phường Hải Thành 1 đội thuyền với tổng số gần 200 vận động viên. Các đội thi đấu 1 lượt với cự ly 7.000m. Địa điểm thi đấu diễn ra trên sông Nhật Lệ đoạn từ phía nam chợ Đồng Hới đến cầu Hải Thành, trong đó xuất phát cách chợ Đồng Hới 250m về phía thượng nguồn và về đích trước tượng đài Mẹ Suốt. T oàn bộ thuyền đua đều bằng chất liệu composite tổng hợp; tổ chức đua thuyền rồng truyền thống theo đúng tiêu chuẩn quốc tế và quy định của quốc tế về đua thuyền composite.

Lễ hội đua thuyền là một hoạt động thể thao dưới nước mang đậm bản sắc văn hóa lễ hội, văn hóa dân gian và bản sắc dân tộc Việt Nam . Những năm gần đây, phong trào bơi trải truyền thống được phát triển rộng khắp trên địa bàn toàn tỉnh, thu hút sự hưởng ứng nghiệt tình của mọi tầng lớp nhân dân. Riêng đối với Đồng Hới, lễ hội đua thuyền truyền thống đã trở thành lễ hội văn hóa đặc sắc từ bao đời nay.


Sau màn tranh tài, đã xác định được 3 đội chiến thắng. Giải nhất thuộc về đội thuyền Hà Trung (Bảo Ninh), giải nhì đội thuyền phường Hà Thôn (Bảo Ninh) và giải ba đội thuyền phường Phú Hải.


Nguyễn Đức Thọ
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN