Nhiều chương trình hấp dẫn du khách đến Lào Cai dịp nghỉ lễ 2/9

Ngày 31/8, ngày đầu tiên của dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 đã có nhiều du khách đổ về các điểm du lịch của huyện Sa Pa, Bát Xát, Bảo Yên và Bắc Hà của tỉnh Lào Cai.

Chú thích ảnh
Khách du lịch tham quan bản Cát Cát (Sa Pa). Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN

Tại Khu Du lịch Sunworld Fansipan Legend nằm trong Khu du lịch Quốc gia Sa Pa đã khai mạc chương trình mang tên “Rực rỡ Quốc khánh, bừng sáng đỉnh Fansipan”. Chương trình được tổ chức với nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật đặc sắc như Lễ hội hoa Hồng, Giải đua Vó ngựa trên mây lần thứ hai...

Riêng Lễ hội hoa Hồng diễn ra từ 31/8 - 30/9 sẽ tạo ra một không gian hấp dẫn cho du khách với một vườn hồng quy mô lớn, được trang trí cầu kỳ, bắt mắt từ các loại hoa hồng. Giải đua Vó ngựa trên mây lần thứ hai quy tụ 16 nài ngựa từ Bắc Hà biểu diễn diễu hành và đua ngựa trên quãng đường dài 1.400 m. Đặc biệt, điểm nhấn của chương trình là việc tổ chức bắn pháo hoa tầm thấp tại khuôn viên Khu Du lịch Sunworld Fansipan Legend tối 31/8, tạo cho du khách đến Sa Pa dịp này những cảm nhận mới lạ.

Trong sáng 31/8, tại huyện Bát Xát đã khai mạc Lễ hội mùa Thu năm 2019 với chủ đề "Sức hút đại ngàn", thu hút đông đảo du khách và người dân địa phương tham dự. Các du khách đến với Lễ hội này ngoài thưởng thức những tiết mục văn hóa, nghệ thuật đặc sắc mang đậm bản sắc văn hóa địa phương còn được đắm mình trong màu vàng của thung lũng ruộng bậc thang đang vào mùa lúa chín và ngắm vẻ đẹp rừng nguyên sinh.

Ngoài ra, du khách còn được trải nghiệm không gian văn hóa độc đáo của các dân tộc vùng cao Bát Xát với kiến trúc nhà trình tường của người Hà Nhì và các sinh hoạt văn hóa mang đậm sắc màu Tây Bắc, tham gia các trò chơi dân gian như nhảy que, đu quay, đi cà kheo, thưởng thức các làn điệu dân ca, dân vũ đặc sắc.

Trong khuôn khổ Lễ hội còn có Giải leo núi “Chinh phục đỉnh Lảo Thẩn” huyện Bát Xát lần thứ ba, năm 2019 diễn ra tại thôn Phìn Hồ, xã Y Tý. Các vận động viên phải chinh phục đỉnh Lảo Thẩn có độ cao 2.860 m so mực nước biển, với quãng đường đèo dốc tự nhiên dài 9 km.

Tại các điểm du lịch văn hóa tâm linh như đền Bảo Hà ở xã Bảo Hà, huyện Bảo Yên và các điểm du lịch văn hóa, tâm linh ở huyện Bắc Hà cũng thu hút khá đông du khách. Tới Bắc Hà dịp này, du khách được thưởng thức món cốm đặc sản của người dân địa phương và trải nghiệm cùng người dân làm cốm tại nhà. Nhằm tạo điểm nhấn hấp dẫn du khách, tối 31/8, đêm giao lưu văn nghệ chào mừng ngày Quốc khánh 2/9 được tổ chức cùng lúc với hoạt động chợ đêm, diễn ra tại khu vực cổng đền Bắc Hà.

Hồng Ninh (TTXVN)
Lào Cai chào đón du khách đến nghỉ lễ 2/9 bằng Lễ hội mùa Thu độc đáo
Lào Cai chào đón du khách đến nghỉ lễ 2/9 bằng Lễ hội mùa Thu độc đáo

Một loạt sự kiện văn hóa, văn nghệ, thể thao và hoạt động vui chơi giải trí tưng bừng của Lễ hội mùa Thu Lào Cai năm 2019 sẽ góp phần đưa Lào Cai trở thành một trong những điểm đến hấp dẫn nhất miền Bắc trong kỳ nghỉ lễ 2/9 năm nay. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN