Năm 2024 thực hiện mục tiêu 'Gia đình hạnh phúc, quốc gia thịnh vượng'

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông tin: Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy đã ký ban hành văn bản số 474 /BVHTTDL-GĐ hướng dẫn thực hiện công tác gia đình năm 2024 với chủ đề  “Gia đình hạnh phúc, quốc gia thịnh vượng”.

Chú thích ảnh
Một gia đình trẻ dạo chơi ngày cuối tuần ở Hà Nội (Việt Nam). Ảnh: Phạm Tuấn Anh/TTXVN

Trong văn bản, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nêu các nhiệm vụ cụ thể. Đó là tổ chức triển khai, thi hành Luật Phòng, chống bạo lực gia đình và văn bản quy phạm pháp luật về gia đình, phòng, chống bạo lực gia đình. 

Các cơ quan chức năng rà soát, xây dựng và trình cấp có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật; văn bản quản lý, điều hành. Trong đó có Nghị định quy định cơ sở dữ liệu về phòng, chống bạo lực gia đình; sửa đổi, bổ sung Nghị định số 144/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy, chữa cháy; cứu nạn, cứu hộ; phòng, chống bạo lực gia đình. 

Đồng thời, các bên liên quan rà soát, đánh giá hoạt động của Ban chỉ đạo Công tác gia đình và quy chế phối hợp liên ngành trong phòng, chống bạo lực gia đình; kiến nghị sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến công tác gia đình.

Các đơn vị tiếp tục tuyên truyền giáo dục đạo đức, lối sống, thực hiện bình đẳng giới trong gia đình, chăm sóc, bảo vệ, giáo dục trẻ em, phát huy vai trò của người cao tuổi trong gia đình trên các phương tiện truyền thông đại chúng và internet. 

Cùng với đó là việc tổ chức hoạt động truyền thông về giá trị của gia đình nhân Ngày Quốc tế Hạnh phúc (20/3) với chủ đề “Hạnh phúc cho mọi người”; Ngày Gia đình Việt Nam (28.6) với chủ đề “Gia đình hạnh phúc, quốc gia thịnh vượng”; Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình với chủ đề “Chấm dứt bạo lực, vun đắp yêu thương”... 

Cục Nghệ thuật biểu diễn chủ trì, phối hợp với Vụ Gia đình hướng dẫn sân khấu hóa công tác tuyên truyền về giá trị gia đình, phòng, chống bạo lực gia đình để xây dựng gia đình hạnh phúc.

Cơ quan chức năng tổ chức chiến dịch truyền thông phòng, chống bạo lực gia đình, nhất là trên phương tiện truyền thông đại chúng và internet; tọa đàm, đối thoại giữa người đứng đầu cơ quan quản lý nhà nước với người làm công tác gia đình ở cơ sở. 

Văn bản cũng nêu nhiều thông điệp trong năm 2024 như: Gia đình hạnh phúc là nền tảng của quốc gia thịnh vượng; Đầu tư cho công tác gia đình là đầu tư cho phát triển bền vững; Gia đình: điểm xuất phát và đích đến của chính sách; Hệ giá trị gia đình là hạt nhân của hệ giá trị quốc gia; Gia đình là nơi nuôi dưỡng, trao truyền các giá trị văn hóa tốt đẹp; Xây dựng nhân cách con người Việt Nam bắt đầu từ giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình...

Thanh Giang (TTXVN)
Nỗ lực xây dựng chỉ số hạnh phúc từ cơ sở
Nỗ lực xây dựng chỉ số hạnh phúc từ cơ sở

Sau hơn 3 năm thực hiện mô hình tăng trưởng nhanh, bền vững theo hướng “xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc”, tỉnh Yên Bái đã từng bước chuẩn hóa, hiện thực hóa giá trị của “hạnh phúc”. Thông qua việc xây dựng chỉ số hạnh phúc cho người dân, cả hệ thống chính trị đã vào cuộc, thống nhất từ nhận thức đến hành động, lấy địa bàn cơ sở để cụ thể hóa, phấn đấu tăng dần chỉ số này qua từng năm.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN