Mời đơn vị tổ chức sự kiện đến làm việc, giải trình về việc tổ chức cuộc thi Miss Yoga

Thanh tra Sở Văn hóa - Thể thao tỉnh Quảng Ninh đã gửi văn bản mời đơn vị tổ chức sự kiện đến làm việc, giải trình rõ việc tổ chức chương trình Miss Yoga Việt Nam 2022 tại thành phố Hạ Long.

Xung quanh dư luận phản ánh tính pháp lý của một cuộc thi sắc đẹp ở thành phố Hạ Long, ngày 8/5, Chánh Thanh tra Sở Văn hóa - Thể thao tỉnh Quảng Ninh, ông Bùi Quang Nam cho biết: Thanh tra Sở đã gửi văn bản mời đơn vị tổ chức sự kiện đến làm việc, giải trình rõ việc tổ chức chương trình Miss Yoga Việt Nam 2022 tại thành phố Hạ Long.

Dự kiến, ngày 11/5 tới, đơn vị tổ chức sự kiện là Công ty cổ phần Truyền thông và Giải trí MC Media sẽ có mặt tại Sở Văn hóa - Thể thao tỉnh Quảng Ninh để làm việc.

Chánh Thanh tra Sở Văn hóa - Thể thao tỉnh Quảng Ninh thông tin thêm, đến thời điểm này của năm 2022, phía Sở Văn hóa - Thể thao tỉnh chưa cấp phép cho cuộc thi người đẹp nào trên địa bàn.

Trước đó, dư luận xã hội thông tin từ ngày 2 - 4/5 tại khách sạn Paradise, thuộc phường Tuần Châu, thành phố Hạ Long có diễn ra cuộc thi sắc đẹp mang tên Miss Yoga Việt Nam 2022.

Cuộc thi sắc đẹp trên do Công ty cổ phần Truyền thông và Giải trí MC Media (có địa chỉ ở phường Cổ Nhuế, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) tổ chức.

Sự kiện được quảng cáo rộng khắp trên mạng xã hội, các pano của sự kiện có gắn logo mang dòng chữ “VietNam - Vẻ đẹp bất tận” của Tổng cục Du lịch Việt Nam và logo của nhiều doanh nghiệp tài trợ khác.

Hình ảnh các người đẹp của cuộc thi Miss Yoga Việt Nam 2022 chụp ở khu du lịch Tuần Châu được lan tỏa, chia sẻ trên mạng xã hội khá dày đặc.

Ngày 6/5, Thanh tra Sở Văn hóa - Thể thao tỉnh Quảng Ninh đã có văn bản mời lãnh đạo Công ty cổ phần Truyền thông và Giải trí MC Media đến để làm rõ vụ việc.

Văn Đức (TTXVN)
Xử phạt và buộc tiêu hủy sản phẩm âm nhạc 'There’s No One At All' của Sơn Tùng M-TP
Xử phạt và buộc tiêu hủy sản phẩm âm nhạc 'There’s No One At All' của Sơn Tùng M-TP

Thông tin từ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết: Ngày 5/5, Thanh tra Bộ và các cơ quan liên quan đã làm việc với Công ty TNHH M-TP Entertinment để xem xét xử lí việc công ty này đăng tải MV “There’s No One At All” trên Youtube có hình ảnh, động tác, phương tiện biểu đạt, hình thức biểu diễn tác động tiêu cực đến đạo đức, sức khỏe cộng đồng và tâm lí xã hội.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN