Lý Băng Băng tự đóng cảnh quay nguy hiểm trong bom tấn 'Cá mập siêu bạo chúa'

Những nỗ lực trong quá trình tham gia bộ phim The Meg (Cá mập siêu bạo chúa) của nữ diễn viên Trung Quốc Lý Băng Băng đã khiến bạn diễn cảm phục.

Chú thích ảnh
Nữ diễn viên Trung Quốc Lý Băng Băng trong phim The Meg. Ảnh: ent.sina.cn

Theo tin từ báo chí Đài Loan, trong bộ phim mới The Meg (ra mắt tại các rạp Việt Nam từ ngày 10/8), Lý Băng Băng đã phải ngâm mình trong nước biển lạnh giá một thời gian dài để quay phim. Ngay cả bạn diễn Jason Statham cũng phải khâm phục ý chí của cô: “Nhìn thấy sự nỗ lực của cô ấy, bạn sẽ hiểu tại sao cô ấy lại nổi tiếng trong số các nữ minh tinh ở châu Á. Mặc dù vượt quá sức chịu đựng của cơ thể, lạnh run lên mà cô ấy cũng không kêu than”.

Bối cảnh quay bộ phim “Cá mập siêu bạo chúa” là ở vịnh Hauraki, phía Bắc New Zealand. Thời tiết hôm đó thất thường, trong một ngày có thể trải qua rất nhiều trạng thái thời tiết khác nhau. Đạo diễn Jon Turteltaub cho biết: “Nhìn trời trong xanh, mặt biển gió yên sóng lặng, thoắt một cái mây đen đã giăng kín, một giây sau mưa to gió lớn, nhiệt độ giảm mạnh, thậm chí tuyết rơi”.

Do sóng lớn đập mạnh vào mạn thuyền, sự vất vả khi quay phim thật khó tả xiết. Đạo diễn Jon Turteltaub cho biết thêm: “Chúng tôi đã được chứng kiến sức mạnh của thiên nhiên, điều này cũng khiến chúng tôi cảm thấy mình được tiếp cận gần hơn với Megalodon - loài cá mập cổ đại khổng lồ từng làm bá chủ đại dương”.

Trong hoàn cảnh thời tiết bên ngoài lạnh giá, 2 tuần trước khi bộ phim bấm máy, Lý Băng Băng quyết định nhận vai diễn này. Cô vừa học kỹ thuật lặn dưới nước và tìm hiểu kiến thức về cá mập. Trong phim, cô đóng vai Suyin và phải lặn xuống biển trong lồng sắt để vật lộn với cá mập bạo chúa. Sự va đập và lắc lư mạnh khiến cho sức lực cô cạn kiệt, bình ôxy cũng sắp cạn sạch.

Cảnh phim vật lộn với cá mập siêu bạo chúa dưới nước, ngay cả một người lặn giỏi như Jason Staham ở bên cạnh nhìn cũng cảm thấy run sợ: “Rất nhiều thợ lặn đứng ở bên cạnh, nhưng sự cố dưới nước thường xảy ra trong chớp mắt, lúc nào cũng phải chú ý. Lý Băng Băng tự đóng cảnh quay nguy hiểm này khiến tôi cảm thấy rất khâm phục”.

Đối với vai diễn Suyin, Lý Băng Băng thẳng thắn nói cô thích vai diễn có tính cách mạnh mẽ này: “Gặp phải bất cứ khó khăn nào cũng đều đi đầu, không phải là nhân vật 'bình hoa' đợi cứu viện, cho nên khi đồng nghiệp bị sinh vật bí hiểm ẩn náu ở dưới đáy biển Mariana tấn công, cô ấy là người đầu tiên giơ tay ra cứu. Đối mặt với sự tấn công của cá mập Megalodon khổng lồ, tuy sợ nhưng cô ấy cũng không trốn tránh”.

Lý Băng Băng cho biết Suyin là nhà khoa học phát hiện ra cá mập Megalodon khổng lồ còn sống dù loài sinh vật này được cho là đã tuyệt chủng cách đây 2 triệu năm. Sự tác động của nó đối với môi trường rất lớn, cần phải giết chết nó khiến tâm trạng cô rất xung đột. Cô nói: “Vai diễn này có thể thấy được đầy đủ sự kịch tính của bộ phim. Bản thân tôi phải chứng minh được rằng trong lúc sợ hãi, căng thẳng nhất tôi vẫn có thể vượt qua. Dù toàn thân lạnh run lên, tôi vẫn lạc quan rằng mình có thể làm được”.

“Cá mập siêu bạo chúa” là một trong những bom tấn hành động lớn nhất mùa hè năm nay với kinh phí sản xuất lên tới 150 triệu USD. Bộ phim kể về chuyến thám hiểm dưới đáy đại dương của một nhóm nhà nghiên cứu bằng tàu ngầm.

Tuy nhiên, không ai ngờ rằng, chuyến thám hiểm định mệnh ấy lại bị một sinh vật khổng lồ bí hiểm tấn công. Hậu quả là cả đoàn bị mắc kẹt dưới đáy Thái Bình Dương sâu thẳm trong khi tính mạng bị đe dọa từng ngày trước kẻ săn mồi ám ảnh đầy kinh hãi nhất lịch sử  - một siêu cá mập bạo chúa dài 23m, thường được biết đến với cái tên Megalodon, được cho là đã tuyệt chủng từ lâu.

Trước tình hình đó, một đội chuyên gia thợ lặn mà đứng đầu là Jonas Taylor (do Jason Statham đóng), nhà đại dương học người Trung Quốc (do Triệu Văn Tuyên đóng) và cháu gái ông là Suyin (do Lý Băng Băng đóng) đã được tập hợp để đến giải cứu đoàn tàu.

Nhưng không ai biết rằng, nhiều năm trước, chính Taylor cũng đã từng chống chọi với nỗi sợ về một sinh vật nguy hiểm. Và nay, anh phải cùng Suyin vượt qua nỗi sợ hãi và đánh cược mạng sống để cứu lấy mọi người đang bị mắc kẹt trước đối thủ là kẻ săn mồi to lớn và khiếp sợ.

Lê Anh/CTV
Ghi hình được con cá mập trắng to nhất từ trước tới nay
Ghi hình được con cá mập trắng to nhất từ trước tới nay

Một nhà bảo vệ môi trường đã có cơ hội ghi lại hình ảnh về con cá mập Trắng khổng lồ dài 6m ngoài khơi Mexico. Đây là con cá mập Trắng lớn nhất từng được ghi hình.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN