Lâm Đồng gặp gỡ bạn bè quốc tế nhân dịp Festival Hoa Đà Lạt 2017

Ngày 24/12 lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng đã tiếp các đoàn khách quốc tế, nhân dịp tới tham dự Festival Hoa Đà Lạt lần thứ VII- năm 2017.

Quang cảnh Lễ khai mạc Festival hoa Đà Lạt. Ảnh: Nguyễn Dũng /TXVN

Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn và Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Đoàn Văn Việt cùng chủ trì buổi gặp mặt.

Tham dự buổi gặp mặt có 20 đoàn đến từ các cơ quan đại diện ngoại giao; Đại sứ quán, lãnh sự quán; các địa phương và đối tác nước ngoài của các quốc gia: Azerbaijan, Belarus, Brunei, Indonesia, Malaysia, Nga, Philippines, Thái Lan, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Lào, Úc, Romania, tổ chức JICA tại Việt Nam…

Tại buổi gặp mặt, ông Phạm S - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đại diện cho lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng thông tin nhanh đến các đoàn về  tình hình kinh tế, xã hội của tỉnh Lâm Đồng. Trong đó nhấn mạnh tới tình hình sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, tỷ lệ nông sản xuất khẩu, lợi thế của Lâm Đồng trong phát triển du lịch canh nông, du lịch chất lượng cao và sự phát triển của ngành du lịch Lâm Đồng...

Thứ trưởng Bùi Thanh Sơn thay mặt Bộ Ngoại giao và các đoàn khách quốc tế cảm ơn sự tiếp đón trọng thị của lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng. Đồng thời chúc mừng Lâm Đồng đã tổ chức thành công buổi lễ khai mạc Festival Hoa lần thứ VII.

Trong buổi gặp gỡ này, đại diện các các cơ quan ngoại giao, các địa phương và các đối tác nước ngoài đã đặt vấn đề với Lâm Đồng trong việc hợp tác trên các lĩnh vực giáo dục, du lịch, nông nghiệp. Các đại biểu hy vọng buổi gặp là tiền đề cho sự hợp tác sau này giữa Lâm Đồng và các quốc gia. Dịp này đại sứ Azerbaijan tại Việt Nam thông tin sẽ cấp 10 suất học bổng cho ngành Ngoại vụ Lâm Đồng để đào tạo trình độ từ cử nhân cho tới tiến sỹ.


Đặc biệt, các đại biểu cũng có nhiều ý kiến đóng góp cho sự phát triển của Lâm Đồng. Trưởng đại diện Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) tại Việt Nam cho rằng: Sau khi JICA hoạt động tại Việt Nam đã có nhiều doanh nghiệp Nhật Bản muốn đầu tư hợp tác tại Lâm Đồng. Hiện, Nhật Bản đang muốn đầu tư vốn ODA cho Lâm Đồng về công tác bảo quản sau thu hoạch; đồng thời mong muốn tỉnh Lâm Đồng sẽ đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chương trình này.

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Đoàn Văn Việt đã trực tiếp trả lời các đề nghị, góp ý của các đại biểu; đồng thời nhấn mạnh Lâm Đồng sẽ có nhiều hoạt động để sớm hiện thực hóa các dự án hợp tác, để thúc đẩy sự phát triển kinh tế cũng như thắt chặt thêm mối quan hệ ngoại giao của Việt Nam và các nước nói chung, Lâm Đồng với các nước nói riêng.

Chu Quốc Hùng (TTXVN)
Lễ hội Hoa Dã quỳ - Núi lửa Chư Đang Ya năm 2017
Lễ hội Hoa Dã quỳ - Núi lửa Chư Đang Ya năm 2017

Tối 1/12, Lễ hội hoa Dã quỳ - Núi lửa Chư Đang Ya năm 2017 đã khai mạc tại huyện Chư Pah, tỉnh Gia Lai.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN