Đây là sáng kiến của Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam và Công ty Công nghệ ATCom nhằm tạo ra một môi trường học tập lành mạnh, góp phần lan tỏa tình yêu mỹ thuật, đặc biệt trong thế hệ trẻ.
Giám đốc Bảo tàng Mỹ thuật Nguyễn Anh Minh trao giải Nhất cho thí sinh Trần Thị Mai Linh, học sinh Trường Trung học Phổ thông Olympia.
Chương trình được phát động ngày 31/3/2026 trong khuôn khổ hoạt động giáo dục của Bảo tàng, hướng tới công chúng yêu mỹ thuật nói chung, đặc biệt là học sinh, sinh viên trong các nhà trường trên khắp cả nước. Trong 2 tháng diễn ra, chương trình đã thu hút 55.593 lượt truy cập, giúp các em “học mà chơi” thông qua việc trả lời các câu hỏi trắc nghiệm.
Kết quả, giải Nhất thuộc về em Trần Thị Mai Linh, học sinh Trường Trung học Phổ thông Olympia (Hà Nội); 2 giải Nhì được trao cho hai học sinh: Tô Ngọc Diệp, Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú tỉnh Lai Châu và Nguyễn Lê Tuệ Nhi, học sinh Trường Trung học Phổ thông Olympia. Ngoài ra, Ban tổ chức còn trao 3 giải Ba và 2 giải dành cho các đơn vị có nhiều người tham gia chương trình.
Bày tỏ niềm vui khi đoạt giải Nhất, em Trần Thị Mai Linh cho biết, bản thân yêu thích hội họa từ nhỏ và thường xuyên tìm tòi, thử nghiệm nhiều chất liệu vẽ khác nhau. Cuộc thi đã giúp em tiếp cận nhiều tác phẩm nổi tiếng của các danh họa Việt Nam, tìm hiểu các dòng tranh dân gian như Đông Hồ, Hàng Trống, Kim Hoàng cũng như nhiều bảo vật quốc gia và tác phẩm điêu khắc có giá trị. Những trải nghiệm đó đã để lại nhiều ấn tượng, góp phần bồi đắp tình yêu đối với mỹ thuật dân tộc. Mai Linh bày tỏ mong muốn cuộc thi tiếp tục được mở rộng để thu hút thêm nhiều bạn trẻ tham gia, qua đó giúp thế hệ trẻ hiểu hơn về lịch sử mỹ thuật, các giá trị văn hóa truyền thống và những thành tựu hội họa do các nghệ sĩ Việt Nam sáng tạo.
Phát biểu tại lễ trao giải, Tiến sĩ Nguyễn Anh Minh, Giám đốc Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, chúc mừng các thí sinh đạt thành tích cao, đồng thời cảm ơn các nhà trường, thầy cô giáo và học sinh đã đồng hành cùng cuộc thi.
Ông cho biết, ý tưởng tổ chức cuộc thi trực tuyến được hình thành trong giai đoạn dịch COVID-19, khi các hoạt động tham quan, triển lãm tại bảo tàng bị gián đoạn do yêu cầu giãn cách xã hội. Từ nhu cầu duy trì kết nối với công chúng và lan tỏa kiến thức mỹ thuật, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam đã triển khai cuộc thi từ năm 2022, ban đầu chỉ tập trung vào các nội dung liên quan đến bảo tàng, sau đó từng bước mở rộng sang các kiến thức mỹ thuật Việt Nam nói chung. Cuộc thi không chỉ thu hút học sinh, sinh viên tại Hà Nội mà còn nhận được sự tham gia của đông đảo thí sinh ở nhiều địa phương trong cả nước.
Sức lan tỏa của cuộc thi ngày càng được mở rộng nhờ sự phối hợp của các cơ sở giáo dục, sự nỗ lực của đội ngũ tổ chức và sự hưởng ứng tích cực của học sinh. Bảo tàng cũng liên tục điều chỉnh cách thức tổ chức, ứng dụng công nghệ để tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người tham gia. Theo ông Nguyễn Anh Minh, cuộc thi được vận hành trên nền tảng công nghệ với hệ thống chấm điểm tự động, bảo đảm tính công bằng, minh bạch, đây là cơ sở quan trọng để phát triển theo hướng chuyên nghiệp hơn trong tương lai.
Ông Nguyễn Anh Minh cho biết bảo tàng đang đặt mục tiêu xây dựng cuộc thi trở thành sân chơi quy mô quốc gia. Để hiện thực hóa mục tiêu này, đơn vị sẽ tiếp tục hoàn thiện ngân hàng câu hỏi, mở rộng nội dung, nâng cấp hạ tầng công nghệ và nghiên cứu triển khai ứng dụng trên thiết bị di động nhằm tăng khả năng tiếp cận của người tham gia.