Đây là chương trình khởi đầu cho chuỗi ba chương trình nghệ thuật đặc biệt Khoa Piano thực hiện chào mừng kỷ niệm 70 năm thành lập Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Đây không chỉ là sự kiện có ý nghĩa chào mừng mà còn là sự tiếp nối thành công của chương trình hòa nhạc trước đó do Khoa Đàn Dây tổ chức, tạo nên một dòng chảy nghệ thuật xuyên suốt giữa các khoa trong toàn Học viện.
Poster chương trình hòa nhạc Baroque.
Chương trình được xây dựng theo cấu trúc hai phần gồm 7 tiết mục độc tấu và hai concerto, hứa hẹn mang đến một đêm nhạc giàu giá trị học thuật và nghệ thuật.
TS. Đào Trọng Tuyên, Trưởng Khoa Piano cho biết, thay vì lựa chọn cách tiếp cận mang tính quy mô về lực lượng biểu diễn, chương trình hòa nhạc lần này đi sâu vào một chuyên đề cụ thể là âm nhạc Baroque, qua đó thể hiện định hướng nghiên cứu chuyên sâu và nghiêm túc của Khoa Piano trong hoạt động đào tạo và biểu diễn.
“Đối với nghệ thuật piano, âm nhạc Baroque không chỉ đơn thuần là một giai đoạn trong lịch sử phát triển âm nhạc phương Tây mà còn là nền tảng cốt lõi hình thành nên tư duy âm nhạc, kỹ thuật biểu diễn cũng như ngôn ngữ nghệ thuật của các thời kỳ sau này. Thế giới âm thanh Baroque mang tính chặt chẽ, tinh tế và giàu chiều sâu, đòi hỏi người nghệ sĩ phải có sự hiểu biết thấu đáo về phong cách cũng như khả năng kiểm soát kỹ thuật ở mức độ cao. Chính vì vậy, việc tiếp cận và thể hiện đúng tinh thần Baroque luôn là một thách thức lớn đối với các giảng viên và nghệ sĩ biểu diễn, đòi hỏi quá trình nghiên cứu nghiêm túc, lâu dài và bền bỉ”, TS. Đào Trọng Tuyên chia sẻ.
Các giảng viên, nghệ sĩ Khoa Piano kết hợp cùng các giảng viên, nghệ sĩ, sinh viên xuất sắc Khoa Dây tích cực tập luyện cho chương trình.
TS.NSND. Đỗ Quốc Hưng, Giám đốc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam cho biết, không chỉ góp phần rèn luyện kỹ thuật biểu diễn, âm nhạc Baroque còn giúp người học và người biểu diễn hiểu sâu hơn về tiến trình phát triển của tư duy âm nhạc qua các thời kỳ lịch sử. Từ đó, tạo nền tảng vững chắc cho việc học tập và biểu diễn.
Với ý nghĩa đó, chương trình hòa nhạc lần này được xem như một góc nhìn nghệ thuật đặc biệt, nơi khán giả có cơ hội gặp gỡ các giảng viên cũng là những nghệ sĩ piano hàng đầu của Khoa Piano, những người đang trực tiếp tham gia giảng dạy và biểu diễn, đồng thời là lực lượng kế thừa và phát triển của nền nghệ thuật piano Việt Nam.
“Chuỗi chương trình hòa nhạc của Khoa Piano là một trong những hoạt động trọng điểm hướng tới kỷ niệm 70 năm Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam và được công chúng chờ đợi, đón nhận rất nồng nhiệt”, TS.NSND. Đỗ Quốc Hưng nhấn mạnh.
Để chuẩn bị cho chuỗi chương trình kỷ niệm quan trọng này, Khoa Piano Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam đã bắt đầu triển khai từ tháng 9 năm 2025, với quá trình tập luyện kéo dài nhiều tháng. Các nghệ sĩ tham gia đều là những người vừa đảm nhiệm công tác giảng dạy vừa hoạt động biểu diễn, do đó việc sắp xếp thời gian để tập luyện đòi hỏi sự nỗ lực và tinh thần trách nhiệm cao. Tuy nhiên, ai cũng phấn chấn và dành nhiều thời gian tập trung tập luyện để hướng tới mục tiêu chung là xây dựng một chương trình có chất lượng nghệ thuật cao nhất, xứng đáng với ý nghĩa của dịp kỷ niệm 70 năm Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.
Đêm nhạc hứa hẹn mang đến nhiều giây phút mãn nhãn, làm thổn thức bao công chúng.
Đặc biệt, chương trình này còn có sự phối hợp với Khoa Đàn Dây dưới sự chỉ huy của GS.TS.NSND. Ngô Văn Thành, tạo nên sự kết hợp chặt chẽ giữa các thế hệ, các giảng viên, các nghệ sĩ biểu diễn của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.
Đối với nhiều giảng viên và nghệ sĩ tham gia, chương trình không chỉ mang ý nghĩa nghề nghiệp mà còn gợi lên những cảm xúc sâu sắc gắn liền với hành trình phát triển của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.
PGS.TS. Nguyễn Huy Phương, Bí thư Đảng ủy, đồng thời cũng là giảng viên cao cấp tại Khoa Piano bày tỏ niềm tự hào về hành trình gắn bó với Học viện hơn 20 năm, chứng kiến và trải nghiệm một chặng đường phát triển lâu dài, liên tục và có chiều sâu của Học viện. Trước dấu mốc 70 năm, tham gia biểu diễn trong chương trình, PGS. Nguyễn Huy Phương cũng cảm thấy hạnh phúc khi được đồng hành cùng đồng nghiệp trong một dấu mốc đặc biệt.
Đối với TS. Đào Trọng Tuyên, từ khi còn là học sinh, ông đã tham gia biểu diễn trong dàn nhạc kỷ niệm 40 năm thành lập Học viện. Qua từng mốc kỷ niệm 40, 50, 60 và nay là 70 năm, với vai trò là giảng viên, nghệ sĩ, ông hạnh phúc khi được chứng kiến sự trưởng thành không ngừng của Học viện, đồng thời nhận thấy sự phát triển mạnh mẽ của đời sống âm nhạc cổ điển tại Việt Nam, với lượng khán giả ngày càng đông đảo và có chiều sâu thưởng thức ngày càng cao. Những trải nghiệm đó góp phần nuôi dưỡng niềm tự hào và sự gắn bó lâu dài với môi trường đào tạo nghệ thuật chuyên nghiệp hàng đầu của cả nước.
Sau chương trình mở đầu với chủ đề Baroque, Khoa Piano sẽ tiếp tục thực hiện thêm hai đêm hòa nhạc trong khuôn khổ chuỗi sự kiện kỷ niệm. Các chương trình tiếp theo sẽ tái hiện tiến trình phát triển của nghệ thuật piano Việt Nam qua từng giai đoạn, đồng thời phản ánh những thành tựu và bước trưởng thành đáng ghi nhận của ngành piano tại Học viện qua nhiều thế hệ nghệ sĩ và giảng viên.
Bí thư Đảng ủy Học viện, PGS.TS. Nguyễn Huy Phương đánh giá cao sự chủ động và tinh thần trách nhiệm của khoa piano nói riêng và các khoa trong việc tổ chức các chương trình nghệ thuật hướng tới kỷ niệm 70 năm.
“Tôi coi đây là hoạt động có ý nghĩa tập hợp, lan tỏa tinh thần đoàn kết và trách nhiệm trong toàn Học viện. Các hoạt động này không chỉ mang ý nghĩa kỷ niệm, mà còn là một hình thức kiểm chứng chất lượng đào tạo, thể hiện năng lực thực tế của giảng viên và sinh viên trên sân khấu”, PGS.TS. Nguyễn Huy Phương chia sẻ.
Là một trong những đơn vị đào tạo mũi nhọn của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, Khoa Piano từ lâu đã được biết đến như cái nôi ươm mầm cho nhiều tài năng âm nhạc không chỉ trong nước mà còn vươn ra khu vực và quốc tế. Hiện nay, Khoa đang đào tạo chuyên ngành piano ở nhiều cấp độ, bao gồm hệ trung cấp 9 năm, đại học 4 năm và cao học 2 năm, đồng thời giảng dạy các môn như hòa tấu thính phòng, đệm piano và piano phổ thông.
Đội ngũ giảng viên của Khoa quy tụ nhiều thế hệ nghệ sĩ uy tín hàng đầu Việt Nam, trong đó có những tên tuổi tiêu biểu như NGND. Thái Thị Liên, PGS.NSƯT. Nguyễn Hữu Tuấn, GS.TS.NGND. Trần Thu Hà... Phần lớn giảng viên hiện nay được đào tạo bài bản tại nước ngoài, cùng với đội ngũ cộng tác viên chất lượng cao, góp phần nâng cao trình độ chuyên môn và vị thế của Khoa trong khu vực.
Trong suốt quá trình phát triển, Khoa Piano đã đào tạo nhiều thế hệ nghệ sĩ tài năng, trong đó có NSND. Đặng Thái Sơn, gười giành giải Nhất tại Cuộc thi Piano quốc tế Chopin năm 1980 tại Ba Lan, cùng nhiều nghệ sĩ đạt giải thưởng tại các cuộc thi quốc tế uy tín ở châu Âu, châu Á và châu Mỹ. Bên cạnh đó, Khoa cũng là đơn vị tổ chức thành công các kỳ Cuộc thi Piano Quốc tế Hà Nội vào các năm 2010, 2012, 2015 và 2018, những sự kiện có ý nghĩa quan trọng trong việc khẳng định chất lượng đào tạo và nâng cao vị thế của nghệ thuật piano Việt Nam trên trường quốc tế.
Lễ kỷ niệm 70 năm thành lập Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam (1956-2026), dự kiến diễn ra vào tháng 11 năm 2026, là sự kiện quy mô lớn nhằm tôn vinh chặng đường phát triển và khẳng định khát vọng vươn tầm của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Ngay từ đầu năm 2026, Học viện đã khởi động chuỗi hoạt động chào mừng với nhiều chương trình hòa nhạc và nghệ thuật đặc sắc.
Điểm nhấn sẽ là đêm Gala nghệ thuật kết hợp giữa âm nhạc truyền thống và hàn lâm với tinh thần sáng tạo đương đại, khẳng định vai trò dẫn đầu trong đào tạo nghệ thuật của Học viện. Chuỗi hoạt động kỷ niệm có sự tham gia của các thế hệ giảng viên, nghệ sĩ, cựu sinh viên cùng các chuyên gia quốc tế...