Hợp đồng giữa VFF và VAG là đúng luật

Chiều 16/2, tại Hà Nội, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch tổ chức họp báo công bố Kết luận thanh tra vụ tranh chấp “Thương quyền truyền hình các giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia” giữa các đơn vị liên quan là: Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF); Công ty cổ phần bóng đá Việt Nam (VPF) và Công ty cổ phần Viễn thông và truyền thông An Viên (AVG). Ông Tô Văn Động, Chánh Văn phòng kiêm người phát ngôn; ông Vũ Xuân Thành, Chánh Thanh tra Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì họp báo.



Bộ VH-TT-DL đã có kết luận về vụ tranh chấp "Thương quyền truyền hình các giải bóng đá chuyên nghiệp". Ảnh: Internet.



Theo đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch kết luận: Việc ký kết hợp đồng Bản quyền truyền hình các giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam giữa Liên đoàn Bóng đá Việt Nam và Công ty An Viên được thực hiện theo đúng các quy định của pháp luật, được pháp luật thừa nhận. Tuy nhiên có một số nội dung chưa phù hợp, nhưng những nội dung này không làm ảnh hưởng đến hiệu lực của các phần còn lại của hợp đồng.


Nguyễn Văn Cảnh


Hợp đồng bản quyền truyền hình giữa VFF và AVG:Hôm nay, công bố kết luận thanh tra

Chiều nay (16/2), theo kế hoạch, Bộ VH, TT&DL sẽ công bố kết luận của đoàn thanh tra về vấn đề hợp đồng bản quyền truyền hình giữa LĐBĐVN - VFF và Công ty AVG.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN