Hai chương trình nghệ thuật đặc sắc chào năm mới 2017

Chào mừng năm mới 2017, Tết Nguyên đán Dinh Dậu và hướng tới ngày thành lập Đảng 3/2, tại Nhà hát Lớn Hà Nội tối 7/1 sẽ diễn ra chương trình nghệ thuật đặc biệt “Vang mãi giai điệu Tổ quốc”.

Đây là chương trình nghệ thuật chất lượng cao do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức. “Vang mãi Giai điệu Tổ quốc” gồm ba chương: “Tự hào Tổ quốc tôi”, “Tổ quốc trong tim”; “Tổ quốc bốn mùa hoa - Non sông ngàn năm gấm vóc” với sự tham gia biểu diễn của nhiều gương mặt nghệ sĩ nổi tiếng.

Mở đầu đêm diễn là tổ khúc “Hồi tưởng” của nhạc sĩ Hoàng Vân, do Nghệ sĩ Ưu tú Đăng Dương cùng dàn hợp xướng, các em thiếu nhi và tốp múa trình diễn. Trong chương đầu tiên của chương trình “Vang mãi giai điệu Tổ quốc”, các nghệ sỹ sẽ gửi tới khán giả những ca khúc chọn lọc như một lời tri ân tưởng nhớ lớp lớp cha anh đã hi sinh máu xương trong công cuộc giành độc lập tự do, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tiếp đó, chương 2 “Tổ quốc trong tim” sẽ là các ca khúc nổi tiếng nêu bật chủ đề non sông Việt Nam gấm vóc đã chinh phục bao khó khăn thử thách, gặt hái thành công trong phát triển kinh tế xã hội, hội nhập quốc tế. Trong qua trình đó, vào những thời điểm khó khăn nhất, hai chữ “Tổ quốc” luôn in sâu trong trái tim mỗi người dân đất Việt, khơi gợi niềm tự hào, tình yêu quê hương đất nước.

Chương 3 “Tổ quốc bốn mùa hoa - Non sông ngàn năm gấm vóc” gồm các ca khúc bất hủ ca ngợi Tổ quốc Việt Nam yêu dấu, ca ngợi Đảng quang vinh, Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Chương trình “Vang mãi giai điệu Tổ quốc” kết thúc với liên khúc: “Tổ quốc tôi chưa đẹp thế bao giờ”, “Mùa xuân dâng Đảng”, “Tổ quốc yêu thương”.

Vào tối 8/1, Nhà hát Giao hưởng nhạc vũ kịch Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình hòa nhạc mừng năm mới tại Nhà hát Thành phố Hồ Chí Minh. Đây sẽ là một đêm gala nhạc kịch thỏa mãn đam mê nghệ thuật tinh tế, khởi đầu quan trọng cho một mùa diễn mới với tiêu chí chất lượng cao của Nhà hát Giao hưởng nhạc vũ kịch Thành phố Hồ Chí Minh năm 2017.

Chương trình sẽ mang tới cho khán giả các trích đoạn nhạc kịch nổi tiếng thế giới, được mệnh danh là “những viên ngọc trai” trong kho tàng nhạc kịch thể giới. Chương trình được dàn dựng bởi nhạc trưởng tài năng Lê Phi Phi.

Chương trình có sự góp mặt của các nghệ sỹ nổi tiếng trong nước và thế giới về nhạc kịch. Trong đó, nghệ sĩ Phạm Duyên Huyền sẽ biểu diễn khúc aria “Habanera” trong vở nhạc kịch Carmen của Georges Bizet - một trong những vở nhạc kịch vĩ đại nhất mọi thời đại.

Giọng nam cao Phạm Trang sẽ hát Aria "Nessun dorma” từ nhạc kịch “Turandot” của Giacomo Puccini. Đây cũng là một trong những tác phẩm gắn liền với tên tuổi của huyền thoại hát opera thế giới Luciano Pavarotti. Hai nghệ sĩ Phan Hữu Trung Kiệt và Nguyễn Thu Hường sẽ song ca bản “Brindisi” từ vở “La Traviata” của Giuseppe Verdi.

Giọng nữ cao tài năng người Hàn Quốc, Cho Hae Ryong sẽ trình diễn bản valse tuyệt đẹp trong vở “Romeo và Juliet” của nhà soạn nhạc người Pháp Charles Gounod và bản “Annen Polka” nổi tiếng của nhà soạn nhạc người Đức Johann Strauss. Bản “Voices of Spring Waltz” quen thuộc của Johann Strauss II sẽ do nghệ sĩ Phạm Khánh Ngọc biểu diễn. Cô vừa đoạt giải Nhì Cuộc thi Thanh nhạc ASEAN diễn ra tại Singapore.

Ngoài ra, các nghệ sỹ sẽ biểu diễn một số trích đoạn cho hợp xướng và dàn nhạc giao hưởng trích từ những vở nhạc kịch nổi tiếng khác…

Thanh Giang (TTXVN)
Chương trình nghệ thuật chào năm mới "Chạm tới tương lai"
Chương trình nghệ thuật chào năm mới "Chạm tới tương lai"

Heineken Countdown Party 2016 với chủ đề “Touch the Future - Chạm tới tương lai”, sẽ chính thức bắt đầu vào lúc 19 giờ 30 ngày 31/12, tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, Hà Nội.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN