Chương trình Giao lưu nghệ thuật “Vì nhân dân quên mình”

Tối 19/12, tại Trường Quân sự Quân khu 7, quận 12, Thành ủy, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và Bộ Tư lệnh Quân khu 7 phối hợp tổ chức chương trình giao lưu nghệ thuật “Vì nhân dân quên mình”.

Đây là chương trình kỷ niệm 70 năm Ngày toàn quốc kháng chiến (19/12/1946-19/12/2016); 72 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2016); 27 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2016) và 71 năm Ngày truyền thống lực lượng vũ trang Quân khu 7 (10/12/1945 - 10/12/2016).

Với chủ đề “Vì nhân dân quên mình”, xuyên suốt chương trình là các tiết mục biểu diễn văn nghệ tái hiện lại những dấu mốc lịch sử đầy oai hùng của cả dân tộc Việt Nam trong quá trình đấu tranh chiến đấu, chống giặc ngoại xâm của quân và dân ta.

Tại chương trình, khán giả còn được giao lưu, lắng nghe những kỷ niệm không thể nào quên trong quá trình chiến đấu chống giặc ngoại xâm của những người lính Cụ Hồ năm xưa; giao lưu cùng Trung tá, nhà văn Nguyễn Văn Thiệu, Đại tá Huỳnh Phương Bá…

Theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, những người sinh viên năm xưa đã bỏ lại giảng đường, gia đình, người thân, cống hiến hết mình, sẵn sàng hy sinh xương máu, lên đường ra trận, bảo vệ Tổ quốc.


Tiếp nối lịch sử vẻ vang của thế hệ cha ông đi trước, Quân đội nhân dân Việt Nam tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Gia Thuận (TTXVN)
Chương trình nghệ thuật “Lời Bác vang mãi khúc quân hành”
Chương trình nghệ thuật “Lời Bác vang mãi khúc quân hành”

Tối 17/12, tại Công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, quận 1, Ban tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức chương trình biểu diễn nghệ thuật với chủ đề “Lời Bác vang mãi khúc quân hành”.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN