Giao lưu văn hóa Việt Nam -Nhật Bản

Ngày 19/12, tại Trường Cao đẳng Nghề Du lịch Vũng Tàu, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức buổi giao lưu văn hóa Việt Nam - Nhật Bản, nhân kỷ niệm lần thứ 83 ngày sinh Nhật Hoàng.

Đến dự buổi lễ có đại diện lãnh đạo Tỉnh ủy Bà Rịa-Vũng Tàu, Hội Hữu nghị Việt -Nhật tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, ông Yakabe Yoshinori - Quyền Tổng Lãnh sự Nhật Bản tại Thành phố Hồ Chí Minh cùng đại diện các sở, ngành và hơn 200 sinh viên các trường cao đẳng, đại học trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu tại buổi giao lưu, bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bà Rịa-Vũng Tàu đánh giá cao quan hệ tốt đẹp giữa hai nước sau 43 năm thiết lập mối quan hệ hữu nghị. Hợp tác giữa hai nước đang ngày càng có những bước tiến lớn và thêm sâu đậm.

Ông Yakabe Yoshinori, Quyền Tổng Lãnh sự Nhật Bản tại Thành phố Hồ Chí Minh cảm ơn sự giúp đỡ của tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu với các doanh nghiệp và người dân Nhật đang sinh sống, làm việc tại tỉnh, đồng thời khẳng định, thông qua Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA), Nhật Bản sẽ tiếp tục những chương trình viện trợ cho tỉnh như phái cử chuyên gia tiếng Nhật đến làm việc tại tỉnh, mời cán bộ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu sang Nhật Bản học, nâng cao chuyên môn. Ông Yakabe Yoshinori bày tỏ hy vọng giao lưu kinh tế, văn hóa giữa hai nước nói chung, giữa tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu và Nhật Bản nói riêng ngày càng phát triển hơn nữa.

Hiện Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam , là nước tài trợ ODA lớn nhất cho Việt Nam . Hai bên đang hợp tác xây dựng Chiến lược Công nghiệp hóa của Việt Nam trong khuôn khổ hợp tác Việt Nam -Nhật Bản đến năm 2020, tầm nhìn đến 2030. Cùng với quan hệ cấp Nhà nước, quan hệ giữa các địa phương hai nước cũng không ngừng phát triển lớn mạnh. Tính đến tháng 11/2016, địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu có 26 dựa án đầu tư của Nhật Bản với tổng số vốn đầu tư hơn 2,3 tỷ USD, tập trung vào các lĩnh vực như: cán thép, nhựa PVC, sản xuất và chế biến quặng, khí công nghiệp, kính, cơ khí, cảng biển… Bà Rịa-Vũng Tàu đang tiếp tục đẩy mạnh đầu tư cơ sở hạ tầng Khu Công nghiệp Phú Mỹ III, Khu Công nghiệp Đá Bạc để phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ, thu hút các doanh nghiệp Nhật Bản. Về giáo dục, các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh đang tích cực liên kết với các trường, trung tâm của Nhật Bản đào tạo về các lĩnh vực, nhân lực cho công nghiệp hỗ trợ, tiếng Nhật và chuyên ngành kỹ thuật công nghiệp.

Tại buổi giao lưu, các đại biểu đã được thưởng thức những tiết mục văn nghệ đặc sắc do sinh viên Trường Cao đẳng Nghề du lịch Vũng Tàu và đội múa Nhật Bản của Hội hữu nghị Việt-Nhật Thành phố Hồ Chí Minh; thăm quan các gian hàng: búp bê Nhật, thư pháp Việt, nghệ thuật tỉa trái cây Việt; thưởng thức ẩm thực: rượu sake, rượu mơ, trà đạo Nhật, một số món ăn truyền thống của Việt Nam và Nhật Bản.

Đoàn Mạnh Dương (TTXVN)
Việt Nam, Nhật Bản họp bàn chống tham nhũng trong các dự án giao thông
Việt Nam, Nhật Bản họp bàn chống tham nhũng trong các dự án giao thông

Cuộc họp Việt Nam – Nhật Bản về các giải pháp tăng cường phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng trong thực hiện các dự án giao thông vận tải sử dụng ODA lần thứ 2, đã diễn ra chiều 2/6, tại Hà Nội.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN