Đội pháo hoa Italia - vì sao vô địch?

Như chúng ta đã biết, đội Italia, quán quân pháo hoa Đà Nẵng năm 2011 lại tiếp tục giành ngôi vô địch năm 2012 hôm 30/4 vừa qua. Vì sao đội Italia thành công?

So với đội Pháp lấy cảm hứng từ núi Ngũ Hành Sơn thì đội Italia đã bám sát chủ đề cuộc thi năm nay khi đặt tên cho buổi trình diễn của mình là “Cầu vồng Đà Nẵng”. Với hơn 100 năm kinh nghiệm, đội Parente của Italia đã bóc tách và diễn giải những yếu tố màu sắc của cầu vồng khiến người xem không thể rời mắt. Một trong những yếu tố kỹ thuật mà Parente đem đến chính là khả năng bắn pháo hoa theo nhiều tầng lớp, khi tách biệt, khi lại hòa quyện. Trong khi đó, với ý tưởng “Cầu vồng Đà Nẵng”, mỗi phần trình diễn Parente lại nhấn vào một màu sắc chủ đạo.


Những màn pháo hoa ngoạn mục của đội Italia


Lý giải cho ý tưởng này, Parente cho biết: màu đỏ tượng trưng cho quê hương. Màu cam tượng trưng cho tín ngưỡng, những giá trị tinh thần. Trong khi đó màu vàng như ánh sao kết hợp với nền đỏ chính là Quốc kỳ của Việt Nam. Màu xanh là những cánh rừng, là biển, là sông. Cuối cùng là màu tím tượng trưng cho năng lượng sống, là tinh túy của đất trời. Dường như những gì đội Italia muốn gửi gắm đều dành riêng cho nước chủ nhà Việt Nam.

Một chiến thắng đầy thuyết phục nữa cho nhà vô địch pháo này. Trong khi đó đội Pháp, Trung Quốc về Nhì. Đội Đà Nẵng của Việt Nam và Canada giành giải Ba.

Theo thethaovanhoa.vn

Đội Italia vô địch cuộc thi pháo hoa Đà Nẵng
Đội Italia vô địch cuộc thi pháo hoa Đà Nẵng

Đêm 30/4, đêm thứ hai và cũng là đêm kết thúc Cuộc thi trình diễn pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2012 (DIFC 2012), với sự tham dự của 5 đội đến từ Canađa, Trung Quốc, Pháp, Italia cùng với đội chủ nhà Đà Nẵng - Việt Nam. Kết quả, đội Italia vô địch.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN