Đêm thời trang Việt Nam - New Zealand

Tối ngày 6/8/2015 tại TP Hồ Chí Minh đã diễn ra chương trình “Kết nối Văn hóa qua Thời trang” cùng Đêm trình diễn 40 mẫu thiết kế thời trang.  

Bộ sưu tập giải ba.


Đây là chương trình nằm trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa New Zealand và Việt Nam trong năm 2015.

Tham dự chương trình có Bộ trưởng Giáo dục Đại Học, Kỹ năng và Nghề nghiệp New Zealand Steven Joyce và Đại sứ New Zealand tại Việt Nam Haike Manning.

Bộ sưu tập giải nhì.


Dự án Kết nối thời trang với chủ đề “Giao thoa” khởi động từ tháng 5/2015 với 20 sinh viên đến từ 6 trường đại học và học viện thời trang danh tiếng của New Zealand và Việt Nam.  Tham gia mỗi đội là một sinh viên Việt Nam và một sinh viên New Zealand.

Trong 3 tháng hợp tác, các bạn sinh viên làm việc với nhau từ xa, sử dụng công nghệ và thực hành các kỹ năng công nghệ thông tin, hướng đến khai thác các đặc điểm chung, giá trị văn hóa và chuyển tải chúng qua các mẫu thiết kế. Ngày 1/8 mười sinh viên New Zealand đã tới Việt Nam để cùng với đồng đội Việt Nam hoàn thiện nốt các mẫu thiết kế.

Bộ sưu tập giải nhất.


Đêm trình diễn 40 mẫu thiết kế của 10 đội đã biến thành ngày hội giao thoa văn hóa, mang lại cho khán giả những cảm xúc đặc biệt. Thật khó tưởng tượng những mẫu thiết kế của những nhà thiết kế trẻ đến từ hai nền văn hóa tưởng như rất khác nhau ấy lại có thể “giao thoa” cùng nhau trong một bộ sưu tập, mang đậm nét đẹp đặc trưng của cả Việt Nam và New Zealand. 

Nổi  bật là đội của Nicola Luey và Chu Khánh Vy với 4 mẫu thiết kế được lấy cảm hứng từ các trang phục thổ cẩm làm bằng tay của người dân tộc H’Mông với nhiều họa tiết hấp dẫn và cây lanh và lông cửu New Zealand để truyền tải niềm cảm hứng về thiên nhiên tuyệt diệu. Bộ sưu tập đã phản ánh được cuộc sống và tình cảm của hai bạn trẻ sống ở 2 vùng đất rất xa nhau.

Ban giám khảo.


Bộ sưu tập của Brendon Lee và Võ Kim Ngọc lại lấy cảm hứng từ những bộ quân phục, khi mà cả Việt Nam và New Zealand đều từng trải qua những cuộc chiến tranh. Các bạn muốn gửi gắm rằng thế hệ trẻ hôm nay đã vượt qua quá khứ để hướng tới một một sự trong sáng, tươi mới, biểu tượng của hòa bình. 

Trong khi đó bộ sưu tập của Tia feng và Chung Hưng Khai lại thể hiện tính cách của hai cô gái thích đi du lịch và truyền cảm hứng những vùng đất mà họ đến vào một sưu tập độc đáo. 

Bộ sưu tập của Phụng Bạch và Megan Stewart  lại là sự kết hợp giữa áo dài truyền thống Việt Nam với các khía cạnh văn hóa của New Zealand, hướng vào các yếu tố văn hóa mang tính chất hài hước và chứa đựng các hình ảnh mang tính biểu tượng.

Bộ trưởng Giáo dục New Zealand Steven Joyce (phải), Jenifer Phạm và Đại sứ New Zealand Haike Manning.


Kết thúc đêm diễn Hội đồng giám khảo gồm nhà thiết kế New Zealand Tamsin Cooper, Hoa hậu Châu Á tại Mỹ Jennifer Phạm và giám đốc sản xuất Project Runway (2014-2015) Tùng Leo đã chọn ra 3 bộ sưu tập xuất sắc nhất để trao giải. Giải nhất thuộc về đội của Nicola Luey và Chu Khánh Vy. Giải nhì thuộc về đội của Brendon Lee và Võ Kim Ngọc. Giải ba thuộc về đội của Tia Feng và Chung Hưng Khai.

Tamsin Cooper, nhà thiết kế tới từ New Zealand cho biết: “Tôi bị thuyết phục bởi các sản phẩm thiết kế của các nhóm. Các sản phẩm thể hiện sự sáng tạo, cần cù và vượt qua mong đợi của ban giám khảo chúng tôi”.

H.Minh - B.E
Việt Nam – New Zealand ký kết thỏa thuận hợp tác giáo dục song phương
Việt Nam – New Zealand ký kết thỏa thuận hợp tác giáo dục song phương

Diễn đàn giáo dục Việt Nam - New Zealand đã khai mạc tại Hà Nội ngày 5/8.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN